Chê bia đắt, một người bị đánh gãy hai răng phải nhập viện

18/06/2018 19:15

Thắc mắc vì chủ cửa hàng báo giá thùng bia cao hơn nơi khác, người đàn ông bị chủ cửa hàng cùng nhiều người đuổi đánh phải nhập viện.


Ông Lành bị đánh bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Q.NAM

Ngày 18.6, Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị chủ quán tạp hóa hành hung khi vào mua hàng tại xã Cam An, huyện Cam Lộ. 

Nạn nhân là ông Đỗ Viết Lành (sinh năm 1968), trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo tường trình của ông Đỗ Viết Lành, sự việc xảy ra tối 17.6. Ông Lành lái xe ô tô chở vợ và hai người con đến địa phận xã Cam An, huyện Cam Lộ thì dừng lại cửa hàng tạp hóa Kim Ánh để mua một thùng bia. 

Sau khi nghe chủ cửa hàng báo giá, ông Lành thấy đắt hơn những nơi khác nên thắc mắc. 

Lời qua tiếng lại, chủ cửa hàng văng tục, dọa dẫm, rồi đánh vào mặt ông Lành làm gãy hai chiếc răng. 

Khi nạn nhân bỏ chạy ra khỏi quán, chủ quán cùng một người đàn ông khác đuổi theo và tiếp tục đánh. 

Khi ông Lành vào được xe ô tô và chạy đi thì có một nhóm người đi xe máy tới chặn đầu xe và dọa đốt. 

Nhóm này còn tiếp tục truy đuổi và vây ô tô của ông Lành tại một cây xăng gần đó. Phải đến khi lực lượng chức năng có mặt, ông Lành và các thành viên trong gia đình mới được giải thoát.

Ông Lành sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị với hai chiếc răng gãy cùng phần mặt bên trái bị phù nề, một số bộ phận trên cơ thể bị bầm tím…  

Đại tá Đào Trọng Tiến, trưởng Công an huyện Cam Lộ, khẳng định đã trực tiếp chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tích cực điều tra và sẽ xử lý đúng người đúng tội.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chê bia đắt, một người bị đánh gãy hai răng phải nhập viện