Chuẩn bị chu đáo Lễ tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

24/09/2018 15:42

Đến nay, các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn trong Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Những ngày này, khu di tích Kiếp Bạc đã đón hàng chục nghìn du khách về tham quan, chiêm bái

Điểm mới tại lễ hội năm nay là Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào tối 25.9 (tức 16.8 âm lịch) thay vì sáng 17.8 âm lịch như trước đây.

Những ngày này, trước tam quan đền Kiếp Bạc - nơi sẽ diễn Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, một sân khấu đã được dựng lên. Từ sân khấu ra tới sát đê sông Lục Đầu, Ban Tổ chức lễ hội cho dựng 5 gian nhà bạt, đủ để cho hàng nghìn đại biểu, nhân dân và du khách thập phương ngồi dự. Tất cả các nội dung, kịch bản chương trình liên quan đến buổi lễ đã được các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị kỹ càng, chu đáo từ nhiều ngày nay.

Lễ tưởng niệm 718 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn diễn ra vào buổi tối nên công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được quan tâm đặc biệt. Trung tá Nguyễn Văn Phác, Phó Trưởng Công an thị xã Chí Linh cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an các phường, xã liên quan lên phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống trộm cắp trước, trong và sau lễ hội. Các bến xe tại 2 khu di tích đã được tu sửa lại và tăng cường lực lượng tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông. Các hộ kinh doanh hàng quán tại 2 khu di tích đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết không vi phạm quy định, không đổi tiền lẻ, ép giá du khách...

Nhân viên Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc kiểm tra, sửa chữa lại hệ thống biển tuyên truyền, giới thiệu tại khu di tích Côn Sơn

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được Ban Tổ chức chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt hơn năm trước. Hai bên quốc lộ 5, trung tâm thị xã Chí Linh, đường vào 2 khu di tích được treo 5 biển tuyên truyền cỡ lớn (mỗi biển rộng 20 m2) và 20 biển chỉ dẫn. Dọc 2 bên các tuyến đường vào 2 khu di tích cắm trên 2.000 cờ thần, hồng kỳ, treo 40 băng rôn... Để tạo thuận lợi cho du khách, tại mỗi cổng kiểm soát vé và trong khu vực chùa Côn Sơn, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã bố trí Trạm thông tin du lịch, cử người thường trực để phát tờ rơi, tư vấn thông tin về các di tích, khuyến cáo du khách một số lưu ý khi tham gia lễ hội; cử 12 thuyết minh viên trực tại 2 khu di tích để hỗ trợ nhân dân, du khách về tham quan...

Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang phục, dụng cụ... tham gia vào các nội dung nghi lễ tại lễ hội mùa thu năm nay đã sẵn sàng. Khoảng 200 đoàn viên thanh niên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng đã được huy động tham gia vào các hoạt động tại lễ hội.

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị chu đáo Lễ tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn