Các trường nghề ở Hải Dương có thể đáp ứng 7.500 học sinh sau THCS

06/06/2022 14:36

Các trường nghề có thể đáp ứng khoảng 7.500 học sinh học hệ 9+. Giá trị bằng tốt nghiệp THPT của học sinh 9+ tương đương với các trường THPT khác.

Toàn tỉnh hiện có 38 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 9 trường cao đẳng, 4 trường trung cấp. Có 21 cơ sở đào tạo và liên kết đào tạo hệ 9+ (vừa học văn hoá vừa học nghề). 

Hằng năm, toàn tỉnh tuyển sinh được khoảng 3.700 học sinh học hệ 9+. Các trường nghề này có thể đáp ứng khoảng 7.500 học sinh học hệ 9+.

Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 29.225 học sinh lớp 9. Năm học 2022-2023, các trường THPT công lập, tư thục và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh được giao khoảng 25.000 chỉ tiêu. Như vậy, còn hơn 4.000 học sinh có nhu cầu có thể theo học tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi tốt nghiệp THCS, các em học hệ 9+ 3 năm sẽ có bằng THPT và bằng trung cấp. Theo học chương trình "song bằng", các em được học nghề miễn phí và được giới thiệu việc làm sau khi ra trường. Học sinh có nhu cầu học nghề liên thông lên cao đẳng sẽ chỉ mất thời gian từ 1-1,5 năm (tùy theo từng nghề). So với những bạn học hết THPT, sau đó đi học cao đẳng tổng cộng thời gian 6 năm thì theo học hệ 9+ chỉ mất từ 4-4,5 năm để lấy bằng cao đẳng. Giá trị bằng tốt nghiệp THPT của học sinh 9+ tương đương với các trường THPT khác...

THẾ ANH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các trường nghề ở Hải Dương có thể đáp ứng 7.500 học sinh sau THCS