Nhiều trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

20/11/2017 20:21

Ngày 19.11, Trường THPT Kinh Môn tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho lãnh đạo Trường THPT Kinh Môn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương thành tích thầy và trò Trường THPT Kinh Môn đạt được trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng trường trở thành trường THPT chất lượng cao của huyện và của tỉnh.

Trường THPT Kinh Môn được thành lập năm 1966, là trường cấp 3 đầu tiên của huyện. Hiện nay, trường được xây dựng khang trang trên diện tích hơn 20.400 m2, gồm 4 dãy nhà cao tầng với trang thiết bị dạy và học đạt chuẩn. Nhà trường có 75 cán bộ, giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 80%; chất lượng đội tuyển học sinh giỏi luôn đứng tốp 10 trong tổng số 54 trường THPT toàn tỉnh. Trên 70% số học sinh của trường thi đỗ các trường đại học ngay nguyện vọng 1.

* Sáng 20.11, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tứ Kỳ đã tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng quà chúc mừng cán bộ, giáo viên các Trường: THCS Tứ Xuyên, Tiểu học Phượng Kỳ và Mầm non Đại Đồng. Dịp này, tất cả các trường học trong huyện tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Nhiều trường tổ chức hội giảng, thi văn nghệ, làm báo tường, thi kéo co, cầu lông, đá bóng...

Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Tứ Xuyên

* Sáng 20.11, Trường THPT Hà Bắc (Thanh Hà) kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trường THPT Hà Bắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trường THPT Hà Bắc hiện có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi hằng năm đạt hơn 80%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 99%, trong đó hơn 50% số học sinh đỗ vào các trường đại học. 5 năm qua, trường có 11 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 200 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường luôn đứng trong top 12 trường THPT của tỉnh về chất lượng giáo dục. Đây cũng là trường THPT đầu tiên của huyện Thanh Hà đạt chuẩn quốc gia (năm 2012). Trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm liền được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen.

* Sáng 20.11, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Hải Dương)  tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố quyết định công nhận tiếp tục đạt chuẩn quốc gia mức độ I.


Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai mức độ I đoạn 2017-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường tiểu học Võ Thị Sáu

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm2012. Quy mô trường lớp liên tục phát triển qua các năm. Trong 5 năm qua, trường có 251học sinh đoạt giải tại các hội thi, giao lưu, liên hoan từ cấp thành phố trở lên, trong đó có 25 học sinh đoạt giải quốc gia, 101 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, 125 học sinh đoạt giải cấp thành phố. Tháng 9 vừa qua, nhà trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2017-2022.

* Sáng 19.11, Trường THPT Thanh Miện III tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 15 năm thành lập trường và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là trường THPT đầu tiên của huyện Thanh Miện được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trường THPT Thanh Miện III đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia


Trường THPT Thanh Miện III thành lập năm 2001, với tên gọi là Trường THPT bán công Thanh Miện. Năm 2008, trường được đổi tên thành Trường THPT Thanh Miện III. Những năm gần đây, trường duy trì 27 lớp với hơn 1.000 học sinh, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, giỏi luôn đạt trên 60%. Kết quả thi tốt nghiệp đạt từ 98-100%.

* Sáng 20.11, huyện Gia Lộc tổ chức 5 đoàn đến thăm và chúc mừng các thầy cô giáo các Trường: THPT Gia Lộc 2, THCS thị trấn Gia Lộc, THCS Gia Tân, Tiểu học Gia Hòa, Mầm non Gia Khánh. Nhân dịp này, huyện Gia Lộc trao tặng mỗi nhà trường 2triệu đồng.

* Chiều 20.11, phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) tổ chức gặp mặt các thầy cô giáo công tác tại các Trường: Mầm non, Tiểu học, THCS Cẩm Thượng và các cựu giáo chức trên địa bàn. Dịp này, Hội Cựu giáo chức phường đã trao quà mừng thọ 5 cựu giáo chức tròn 70 và 80 tuổi. 

 PV-CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều trường tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11