Mô hình học trực tuyến và những ưu việt của loại hình này

17/02/2020 14:52

Trong thời gian học sinh, sinh viên không đến trường để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19, nhiều trường trên cả nước đã triển khai phương án dạy học trực tuyến.


Học trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp, các tỉnh, thành phố đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học và vẫn chưa xác định được thời điểm trở lại lịch học bình thường. Trong điều kiện này, nhiều trường đã triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh, sinh viên.

Nhiều trường triển khai dạy học trực tuyến

Trong thời gian học sinh, sinh viên không đến trường để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19, nhiều trường trên cả nước đã triển khai phương án dạy học trực tuyến. Việc làm này một phần sẽ giúp giáo viên đảm bảo đúng kế hoạch đã được đề ra, đồng thời giúp học sinh bắt nhịp kịp thời sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có lẽ là "dài nhất" từ trước đến nay.

Tại Đà Nẵng, nhiều trường đã tổ chức dạy học trực tuyến, như Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, mỗi khối lớp có 6 giáo viên cùng thực hiện các bài học theo sự phân chia rõ ràng. Nội dung của các bài học trực tuyến là kiến thức của từng bài học và video giới thiệu của thầy cô giáo, việc này được thực hiện kết hợp giữa phần mềm powerpoint và iSpring để bài học thêm sinh động, hấp dẫn đối với học sinh. Hay tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, các giáo viên cùng nhau soạn nội dung, quay video, dựng bài giảng trực tuyến cho học sinh, sau đó đưa lên cổng thông tin điện tử của nhà trường, rồi gửi đường link cho phụ huynh học sinh. Sau khi hoàn thành bài giảng trực tuyến, giáo viên giao bài tập cho học sinh tự ôn tập, tự học ở nhà qua mạng internet

Tương tự, trường Tiểu học và THCS FPT TP Đà Nẵng cũng đã triển khai việc dạy học trực tuyến. Nhà trường đã thực hiện và triển khai hết công năng của những phần mềm trực tuyến, giúp học sinh ở nhà nhưng vẫn nắm chắc bài, làm bài có sự quản lý của thầy cô và phụ huynh thông qua ứng dụng.

Mặc dù học sinh nghỉ học, nhưng Trường Trưng Vương Quảng Trị (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn tấp nập, sáng đèn. Hằng ngày, từ 8 - 11 giờ tất cả giáo viên đến trường để giúp học sinh học trực tuyến. Các em tương tác trực tiếp với thầy cô, đặt câu hỏi và nghe lời giải đáp.

Tại TP Hồ Chí Minh, bài giảng về công nghệ ô tô phát trực tiếp trên Facebook của PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh được hơn 33.000 lượt xem, số lượng người xem cùng lúc đạt hơn 1.000. Tương tự Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhiều trường khác tại TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai các bài giảng trực tuyến cho sinh viên. Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) quyết định chuyển sang hình thức học online các lớp học bù bắt đầu từ ngày 10.2.2020. Các Trường Đại học: Hồng Bàng, Văn Lang... khuyến khích giảng viên đưa bài giảng, bài tập lên hệ thống trực tuyến cho sinh viên. Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đưa hình thức học trực tuyến (E-learning) một số học phần của các môn học. Ở mỗi môn học, sinh viên tham gia vào bốn hoạt động: học với tài liệu, thảo luận, luyện tập, làm các bài kiểm tra và thi kết thúc học phần.

Tại Hà Nội, Đại học Mở Hà Nội triển khai những lớp học Vclass với hệ thống công nghệ đủ mạnh, cho phép số lượng lớn truy cập hệ thống học liệu điện tử cùng lúc, có khả năng "streaming video" để giảng viên và người học có thể tương tác trực tuyến. Bắt đầu từ ngày 10.2, hơn 25.000 học sinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cũng học online bằng phương pháp học Blended Learning. Theo đại diện nhà trường, ngoài việc tạo môi trường trao đổi kiến thức, bài giảng, Blended Learning cũng sẽ có phương thức để tổng kết đánh giá kết quả học tập của học sinh. Một số trường yêu cầu sinh viên chủ động tra cứu, đọc tài liệu online trên nền tảng số của trường như Đại học Quốc gia Hà Nội…

Học trực tuyến - mô hình giáo dục hiện đại

Xuất hiện từ khoảng cuối năm 1999, khái niệm "online learning" (học trực tuyến) hay "virtual learning" (học tập ảo) bắt đầu được dùng như một thuật ngữ chỉ môi trường học tập mà trong đó, người học có thể tương tác với môi trường học tập thông qua internet hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác. Đây là môi trường có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào không gian, thời gian, đã tạo điều kiện để mọi người trao đổi, tìm kiếm, học tập một cách dễ dàng. Việc học không chỉ bó hẹp cho học sinh, sinh viên ở các trường mà dành cho tất cả mọi người, không kể tuổi tác, hoàn cảnh sống…

Hơn nữa với các thiết bị thông minh, học viên học được ở bất cứ đâu, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc di chuyển. Ngoài ra chi phí cho cơ sở vật chất học tập cũng giảm, qua đó góp phần bình đẳng trong giáo dục. Học sinh có thể tham gia vào khóa luyện thi của những thầy giỏi với mức học phí ít hơn so với lớp luyện thi thông thường.

Với những ưu điểm đó, hình thức học tập trực tuyến ngày càng thuyết phục người dùng toàn cầu, đồng thời ghi tên ngành công nghiệp đào tạo trực tuyến vào bản đồ các ngành công nghiệp đạt doanh thu "khủng" trên thế giới.

Hiện nay, hơn 40% dân số thế giới kết nối internet cá nhân, người dùng chủ yếu là giới trẻ với nhu cầu học tập cao, hình thức học trực tuyến càng có điều kiện phát triển. Thống kê của Cyber Universities năm 2018 cho thấy, tại Mỹ, hơn 80% trường đại học sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến, trong khi đó, ở Singapore, con số này lên tới gần 90%. Theo nghiên cứu của Global Market Insights, thị trường giáo dục trực tuyến toàn cầu có thể vượt qua giá trị 300 tỷ USD vào năm 2025, dự đoán sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép vào khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2019-2025.

Theo tờ University World News, châu Á là thị trường lớn thứ hai của giáo dục trực tuyến, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc hiện là 2 quốc gia chiếm 70% vốn đầu tư mạo hiểm vào giáo dục trực tuyến và tổng số người dùng chiếm 30% toàn thế giới. Tổng doanh thu mà thị trường châu Á đạt được trong lĩnh vực này năm 2018 khoảng hơn 12 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nằm trong top các quốc gia châu Á có thị trường phát triển nhanh về giáo dục trực tuyến.

Việt Nam - thị trường giáo dục trực tuyến năng động

Trên thực tế, giáo dục trực tuyến đã và đang trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế tri thức; thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nước trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Tại Việt Nam, phương thức giáo dục trực tuyến xuất hiện khá sớm, đồng thời cũng có tốc độ phát triển năng động và bắt kịp xu hướng. Theo một số liệu mà Ambient Insight đưa ra gần đây, với tốc độ tăng trưởng 44,3%, Việt Nam còn vượt qua cả Malaysia (39.4%). Thị trường giáo dục đào tạo trực tuyến tại Việt Nam có nhiều tiềm năng, với quy mô lớn, do đó, không chỉ các doanh nghiệp trong nước, Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư ở châu Á, như: Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Việt Nam luôn xác định giáo dục là một trong những ngành được ưu tiên và được hưởng các nguồn đầu tư cao nhất nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính vì thế, quyết định đưa công nghệ thông tin vào tất cả cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy động thái mạnh mẽ trong việc mong muốn trang bị cho thế hệ trẻ khả năng để có thể bắt nhịp nhanh với xu thế trên thế giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với các doanh nghiệp triển khai học và thi trực tuyến, như cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning”, thi giải toán qua mạng và thi Olympic tiếng Anh qua mạng…

Tuy nhiên, mô hình giáo dục trực tuyến cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với vấn đề giáo dục đào tạo như khoảng cách giữa người dạy và học, thói quen học, hạ tầng công nghệ... Trong khi doanh nghiệp đầu tư nội chủ yếu đến từ nhóm công nghệ thông tin và nhóm giáo viên muốn tham gia vào lĩnh vực đào tạo trực tuyến. Các nhà đầu tư nước ngoài lại thiên về việc đưa các chương trình đã thành công trên thế giới về Việt Nam, nhưng phần địa phương hóa lại chưa đủ hấp dẫn, chưa tạo ra một thị trường sôi động. Hơn thế nữa, khi tư duy bằng cấp tại Việt Nam vẫn còn nặng nề thì nhiều doanh nghiệp không thể “đóng dấu” vào tấm bằng của người học sau khi tốt nghiệp các khóa trực tuyến, tạo nên tâm lý e dè ở người học.

Với tiềm năng lớn nhưng chưa được khai thác tốt, Nhà nước ta đang khuyến khích triển khai, nhân rộng mô hình giáo dục trực tuyến trong không chỉ ngành giáo dục mà với toàn xã hội, tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận các nguồn kiến thức phong phú trong điều kiện cho phép. Các dự án nâng cấp hạ tầng phục vụ dạy-học trực tuyến cũng được chú ý triển khai, song song với việc chuẩn bị cho một đội ngũ nhân lực có trình độ cao, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu cho cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như nhân rộng mô hình giáo dục trực tuyến trở thành xu hướng giáo dục phù hợp, thiết thực và hiệu quả, tạo ra bước phát triển đột phá cho nền kinh tế số Việt Nam.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình học trực tuyến và những ưu việt của loại hình này