Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập TP Chí Linh

26/09/2018 06:34

Từ 7 giờ ngày 26.10 đến 17 giờ ngày 28.10.2018, thị xã Chí Linh tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập TP Chí Linh.

Chiều 24.9, UBND thị xã Chí Linh triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri thực hiện Đề án sáp nhập hai đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường và thành lập TP Chí Linh thuộc tỉnh.

Từ 7 giờ ngày 26.10 đến 17 giờ ngày 28.10.2018, thị xã sẽ lấy ý kiến của công dân đủ 18 tuổi trở lên (sinh từ ngày 26.10.2000 trở về trước) ở tất cả các xã, phường. Nội dung lấy ý kiến gồm: đề án sáp nhập hai xã Kênh Giang và Văn Đức; thành lập 6 phường gồm: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức, Đồng Lạc, Tân Dân và Cổ Thành; đề án thành lập TP Chí Linh. Phiếu lấy ý kiến sẽ được phát đến tay cử tri qua tổ dân phố, thôn, khu dân cư. Sau khi lấy ý kiến cử tri, HĐND các xã, phường tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua đề án, HĐND thị xã họp và thông qua đề án trước ngày 15.11.2018.

Để tổ chức tốt việc lấy ý kiến, UBND thị xã đã thành lập tổ lấy ý kiến cử tri và tổ tăng cường phục vụ công tác lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri vào đề án là một bước quan trọng trong quá trình thành lập TP Chí Linh trước năm 2020.

TRUNG KIÊN

(0) Bình luận
Lấy ý kiến cử tri về việc thành lập TP Chí Linh