Bạn học rủ nhau đi cướp

24/11/2018 15:37

Tòa án Nhân dân thị xã Chí Linh xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệu 39 tháng tù giam, Nguyễn Văn Tùng 57 tháng tù giam đều về tội cướp giật tài sản.

Ngày 23.11, tại nhà văn hóa khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa (Chí Linh), Tòa án Nhân dân thị xã Chí Linh xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệu 39 tháng tù giam, Nguyễn Văn Tùng 57 tháng tù giam đều về tội cướp giật tài sản. Cả hai cùng sinh năm 1989, ở khu 2, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Tùng và Hiệu vốn là bạn học từ nhỏ, cả hai từng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Khoảng 19 giờ ngày 9.3.2018, tại phường Sao Đỏ, thấy chị Hoàng Thị M. vừa từ ô tô bước xuống cầm theo một túi xách, Hiệu liền phóng xe máy áp sát để Tùng ngồi sau giật lấy rồi bỏ chạy. Tài sản Tùng và Hiệu cướp được của chị M. gồm 2 điện thoại iPhone, 1 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ. Bọn chúng chia nhau điện thoại và tiền, còn giấy tờ chúng đem đốt để hủy chứng cứ.

Cũng với thủ đoạn trên, Tùng và Hiệu còn gây ra hai vụ cướp giật khác trên địa bàn phường Sao Đỏ trong tháng 3.2018, chiếm đoạt của chị Trần Thị Thu T. một túi xách trong có 4 triệu đồng cùng giấy tờ; bà Trần Thị L. một túi xách trong có 5 triệu đồng và 1 điện thoại Apple. Tổng cộng Tùng và Hiệu đã cướp 28 triệu đồng. Sau khi thực hiện 3 vụ cướp, biết không thể che giấu tội, ngày 2.4.2018, Tùng và Hiệu đã đến cơ quan công an đầu thú.

* Sáng 23.11, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Nguyễn Đức Cây (sinh năm 1980, ở Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) 13 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 8 giờ 40 ngày 19.9.2018, Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang Cây đang tàng trữ trái phép 0,19 g heroin mục đích để sử dụng tại quốc lộ 396B đoạn qua thôn Trại Hào, xã Hưng Long.

NGUYÊN DÃ- NGUYỄN DUY KHÁNH

(0) Bình luận
Bạn học rủ nhau đi cướp