Giáo dục

Yêu cầu rà soát tuyển dụng sau vụ tiến sĩ giả dạy nhiều trường

Theo VnExpress 03/12/2023 07:32

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường cao đẳng, trung cấp phải rà soát việc tuyển dụng sau vụ một người dùng bằng tiến sĩ giả giảng dạy ở nhiều trường.

Sở đề nghị các trường nêu rõ thời gian công tác, vị trí, chức vụ, tổng số giờ giảng dạy của ông Nguyễn Trường Hải, sinh năm 1981, tại đơn vị, nếu có. Đây là người bị phát hiện dùng bằng tiến sĩ khoa học máy tính giả xin việc ở nhiều đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các trường phải thực hiện đầy đủ quy định hiện hành về tuyển dụng và quản lý nhà giáo. Các trường đặc biệt lưu ý việc thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc.

Bằng tiến sĩ giả được một người dùng để xin việc tại Cao đẳng Công thương Việt Nam. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bằng tiến sĩ giả được ông nguyễn Trường Hải dùng để xin việc tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Hồi tháng 10, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam phát hiện ông Nguyễn Trường Hải, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, sử dụng bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả.

Khi nộp hồ sơ, ông này nộp bản công chứng bằng thạc sĩ và tiến sĩ ngành khoa học máy tính, đều được cấp bởi Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trường này cho hay thông tin bằng cấp của ông Hải không trùng khớp với dữ liệu của trường.

Ngoài Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, nhiều đại học, cao đẳng khác ở TP Hồ Chí Minh xác nhận ông Hải từng tham gia giảng dạy chính thức hoặc thỉnh giảng, như Trường Đại học Sài Gòn, Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Hutech), Văn Hiến..., trong thời gian từ năm 2016 đến nay. Điểm chung là sau khi các trường nghi ngờ hay phát hiện bằng cấp giả, ông Hải nghỉ việc, cắt mọi liên lạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phần mềm tra cứu văn bằng, chứng chỉ toàn quốc từ năm 2021, đang thử nghiệm. Ngoài ra, theo quy định, các cơ sở giáo dục cần công khai tất cả văn bằng, chứng chỉ đã cấp để thuận lợi cho các bên liên quan tra cứu và xã hội giám sát. Nhiều trường đã xây dựng phần mềm tra cứu dữ liệu này.

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Yêu cầu rà soát tuyển dụng sau vụ tiến sĩ giả dạy nhiều trường