3 ca dương tính mới là những người làm trên tàu cát ở Long An

08/10/2021 10:16

 Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sáng 8.10, Hải Dương ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng ở xã Minh Hòa (Kinh Môn).

Đó là các trường hợp T.Q.P (sinh năm 1989), B.V.Th. (sinh năm 1988) và V.T.T. (sinh năm 2000). Cả 3 người này đều chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Các trường hợp này đi tàu đường sông chở cát ở Cần Đước (Long An) 3 tháng nay. Cùng đi tàu còn có 2 người đều ở xã Minh Hòa là V.V.T. (sinh năm 1995) và V.H.L (sinh năm 1990). Ngày 17.9, 5 người này lên bờ và đi cách ly, xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 5.10, thuê xe riêng 16 chỗ đi từ Long An về Kinh Môn (không nhớ tên lái xe, không nhớ biển số xe). Trên đường đi về có dừng xe xuống mua cơm ở dọc đường nhưng không tiếp xúc với chủ quán và khách hàng, lấy cơm lên xe ăn. Lần mua cơm cuối tại Huế, sau đó đi xe từ Huế về Hải Dương, không nhớ qua những chốt nào. Những người này được xe cứu thương đón tại lối rẽ xuống từ đường cao tốc (không nhớ tên lái xe và biển kiểm soát) và đưa về Trạm Y tế xã Minh Hòa để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 7.10, anh Th. và anh P. thấy biểu hiện gai sốt có gọi điện cho Trưởng trạm Y tế xã Minh Hòa thông báo và được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm. Ngày 8.10, kết quả khẳng định 3 người này dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 9 giờ sáng ngày 8.10, các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 người đi cùng trên chuyến xe từ Long An về Kinh Môn vẫn đang cách ly tại nhà để phục vụ cơ quan chức năng truy vết những trường hợp liên quan.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 ca dương tính mới là những người làm trên tàu cát ở Long An