Giao thông - Đô thị

Xử lý vi phạm nồng độ cồn năm 2023 ở Hải Dương cao kỷ lục

PV 03/01/2024 06:47

Năm 2023, Hải Dương đã xử lý hơn 6.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cao kỷ lục.

a54593fe37a09cfec5b1.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra nồng độ cồn lái xe

Năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương đã xử phạt 30.504 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền gần 80,3 tỷ đồng, tước 7.469 giấy phép lái xe, tạm giữ 9.406 phương tiện. So với năm 2022, tăng 15.046 trường hợp, tăng hơn 40,6 tỷ đồng tiền phạt.

Trong số các trường hợp vi phạm có 29.776 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt hơn 78,8 tỷ đồng, còn lại là đường thủy và đường sắt.

Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là hơn 6.500 trường hợp, phạt tiền gần 32 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với năm 2022.

Năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đặc biệt là việc xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn với tinh thần “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm” đã tạo được những chuyển biến tích cực, từng bước thay đổi thói quen của người dân trong thực hiện “đã uống rượu bia, không lái xe”.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý vi phạm nồng độ cồn năm 2023 ở Hải Dương cao kỷ lục