Xử lý triệt để các nhóm “quái xế” lộng hành, gây mất an ninh trật tự

20/12/2022 14:06

Lập nhóm trên mạng xã hội, mang theo hung khí, đi xe máy tốc độ cao... một nhóm thanh niên từ 14 - 18 tuổi vừa bị Công an TP Hải Dương triệu tập để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

>>> [Video] Hàng chục thanh niên phóng xe máy náo loạn trên phố ở TP Hải Dương

Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng ngày 17.12 tại cơ quan Công an

Do có xích mích với một số thanh niên trên địa bàn TP Hải Dương trên mạng xã hội, khoảng 19 giờ 30 ngày 17.12, một nhóm thanh niên tại TP Chí Linh đã đi xe máy không biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát, mang theo dao phóng lợn, dao quắm, đinh ba, vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này tập hợp với một số nhóm đến từ các huyện Nam Sách, Thanh Hà và thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thành một đoàn hơn 50 đối tượng. Khi vào khu vực trung tâm TP Hải Dương, đoàn xe đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nhiều xe máy chở quá số người quy định, dàn hàng 3, hàng 4 qua nhiều tuyến phố gây mất an toàn giao thông. Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này còn liên tiếp ném vỏ chai bia vào một số cửa hàng, nhà dân hai bên đường và dùng hung khí đuổi đánh người dân.

Công an TP Hải Dương đã xác minh, làm rõ, triệu tập hơn 20 đối tượng lên làm việc, đồng thời khẩn trương làm rõ các đối tượng có liên quan.

Trong năm 2022, Công an TP Hải Dương đã khởi tố 89 bị can, xử lý hành chính 27 trường hợp thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Mặc dù nhiều đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý trước pháp luật nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn, gây bức xúc trong dư luận xã hội, thách thức cơ quan chức năng. Trước khi tập hợp thành đoàn, các nhóm nhỏ từ 3 - 7 xe lượn lờ khắp các tuyến phố để “bắt sóng”, hoặc đã hẹn nhau trước trên Facebook để thống nhất thời gian, địa điểm tập hợp. Thành viên của những chuyến “bão đêm” này không chỉ là thanh thiếu niên trên địa bàn TP Hải Dương mà còn vươn ra các huyện lân cận, thậm chí là các tỉnh giáp ranh. Với tính chất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, những nhóm thanh niên này sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo như dao phóng, dao quắm, đinh ba hoặc hung khí có sẵn như gạch, đá, vỏ chai bia để đuổi đánh, gây thương tích cho nhau hoặc cho người đi đường. “Chiến tích” sau những đêm “đi bão” được các đối tượng đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội để “khiêu khích” các nhóm thanh niên khác.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tương tự trên các tuyến giao thông, đặc biệt là trong các ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày diễn ra các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa quan trọng của đất nước và địa phương. Tuy nhiên, để ngăn chặn, phòng ngừa, kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên nói chung, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, cần có các giải pháp đồng bộ và sự tham gia của toàn xã hội, trong đó cần đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật cũng như sự phối hợp của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương trong quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên ngay tại địa bàn cơ sở.

VŨ OANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý triệt để các nhóm “quái xế” lộng hành, gây mất an ninh trật tự