Xét xử vụ cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông huyện Tứ Kỳ

12/07/2023 15:02

Sáng 12.7, Toà án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1989, tạm trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên toà xét xử 

Theo cáo trạng, lợi dụng việc anh Lê Bá Hùng (sinh năm 1977, trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) uỷ quyền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Công an huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt, Nam đã gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ. Nam cho rằng: anh Đỗ Mạnh Cường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Tứ Kỳ) vi phạm trong việc lập biên bản vi phạm và khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện Tứ Kỳ. 

Từ ngày 18 - 23.11.2022, Nam đe doạ anh Cường nếu không đưa cho Nam 5 triệu đồng thì Nam sẽ khởi kiện ra toà án hoặc cho người xuống khu vực anh Cường công tác để gây cản trở anh Cường làm việc. Do sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên anh Cường đồng ý giao tiền cho Nam theo yêu cầu. 

Khoảng 15 giờ 40 ngày 23.11.2022, khi Nam đang nhận số tiền 5 triệu đồng của anh Cường thì bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) bắt quả tang.

Nam từng bị Toà án Nhân dân huyện Thanh Liêm (Hà Nam) xử phạt 17 tháng 3 ngày cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Nam 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp với bản án của Toà án Nhân dân huyện Thanh Liêm, bị cáo còn phải chấp hành thêm 1 tháng 2 ngày tù theo quy đổi, tổng hợp hình phạt chung của 2 bản án là 19 tháng 2 ngày tù. 

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Xét xử vụ cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông huyện Tứ Kỳ