Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 6.7?

06/07/2018 07:10

Vận chuyển, xử lý rác thải theo cụm chậm, vì sao?; Người Hải Dương ở Nga sôi động cùng World Cup... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 6.7.

Vận chuyển, xử lý rác thải theo cụm chậm, vì sao?: Do chưa thống nhất được đơn giá nên nhiều địa phương trong tỉnh chưa thể triển khai thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo cụm...(trang 4).

Khắc phục nhanh các sự cố điện ở TP Hải Dương: Những ngày qua, do thời tiết nắng nóng gay gắt nên tình trạng mất điện cục bộ đã xảy ra tại một số nơi ở TP Hải Dương. Điện lực Hải Dương đã khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện cho người dân...(trang 3).

Người Hải Dương ở Nga sôi động cùng World Cup: Những người Hải Dương hâm mộ bóng đá hiện sinh sống, làm việc, học tập tại Nga đang được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2018...(trang 5).

Bãi phế liệu 4 tháng cháy 2 lần: Việc liên tiếp xảy ra cháy lớn tại bãi chứa phế thải (ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn) khiến công tác chữa cháy hết sức vất vả và người dân xung quanh lo lắng, bất an. Bãi phế thải của doanh nghiệp lại nằm ngay dưới đường điện 110 kV của Công ty Xi măng Phúc Sơn nên các vụ cháy uy hiếp an toàn lưới điện...(trang 4).

Đoạt mạng người chỉ vì 10 triệu đồng: Không đòi được tiền, Ngô Xuân Tráng (44 tuổi, ở khu 5, thị trấn Thanh Hà) đã vung dao đoạt mạng con nợ. Chỉ vì số tiền không lớn mà một người mất mạng oan ức còn kẻ gây án sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật...(trang 7).

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái: Sáng 5.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp xem xét dự thảo Quy định về việc các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...(trang 1).

Phấn đấu thông qua đề án đề nghị công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I trong tháng 9: Chiều 5.7, Ban Chỉ đạo nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I tổ chức họp để nghe UBND TP Hải Dương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác nâng cấp TP Hải Dương lên đô thị loại I trước năm 2020...(trang 2).

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam khánh thành nhà máy số 4: Nhà máy số 4 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam có tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, được khởi công xây dựng tháng 7.2017. Nhà máy đang tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động...(trang 2).

Tỏi Kinh Môn vào top 10 thương hiệu nông nghiệp mới nổi tiêu biểu: Hai sản phẩm tỏi và bột sắn dây Kinh Môn vừa được Hội đồng bình chọn Trung ương (Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) bình chọn là "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam" năm 2018. Đáng chú ý, tỏi Kinh Môn lọt top 10 thương hiệu nông nghiệp mới nổi tiêu biểu...(trang 2).

Bệnh truyền nhiễm tiếp tục diễn biến phức tạp: Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết ngày càng nắng nóng, khắc nghiệt...(trang 2).

Các địa phương ứng phó với nắng nóng: Nhằm bảo đảm khung thời vụ, những ngày qua, nông dân các địa phương đã có nhiều điều chỉnh trong sản xuất để phù hợp với tình hình thời tiết...(trang 6).

Thận trọng tránh mắc lừa thêu tranh thuê: Mọi người cần thận trọng khi tìm việc làm thêm qua mạng. Thủ đoạn lừa đảo là bắt người làm thêm phải đặt cọc tiền rồi mất hút...(trang 7).

Tứ Kỳ xử lý nghiêm chủ lò gạch vi phạm: Ngày 5.7, UBND huyện Tứ Kỳ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền xã Đông Kỳ (Tứ Kỳ) xử lý nghiêm việc ông Tiêu Văn Đạt tự ý cho đốt lại lò gạch liên tục kiểu đứng ở bãi đê hữu sông Thái Bình...(trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 6.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 6.7?