Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.7?

18/07/2018 07:52

Ám ảnh tai nạn giao thông trên quốc lộ 37; Vụ tranh chấp đất đai ở xã Thanh Hải: Bản án đã tuyên còn nhiều điểm chưa rõ... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương số ra ngày 18.7.

Ám ảnh tai nạn giao thông trên quốc lộ 37: Quốc lộ 37 xảy ra nhiều tai nạn giao thông chết người nhất trong số các tuyến quốc lộ chạy qua Hải Dương. Nguyên nhân chính là do chậm khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến đường này...(trang 5).

Hệ thống nước tưới tiên tiến ở xã Hùng Sơn chưa hiệu quả: Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016 nhưng đến nay hệ thống nước tưới tiên tiến ở thôn Thái Thạch, xã Hùng Sơn (Thanh Miện) vẫn chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng...(trang 3).

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế vì người bệnh: Từ ngày 15.7, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã áp dụng giá dịch vụ y tế mới. Có dịch vụ y tế giảm từ 15 - 20% so với giá cũ...(trang 4).

Gặp gỡ các thủ khoa: Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tỉnh ta có 5 thủ khoa... (trang 4).

Vụ tranh chấp đất đai ở xã Thanh Hải: Bản án đã tuyên còn nhiều điểm chưa rõ: Bản án đã tuyên của Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử một vụ tranh chấp đất đai còn nhiều vấn đề chưa rõ nên đến nay vụ việc vẫn chưa kết thúc... (trang 7).

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII: Sáng 17.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 chính thức khai mạc với sự tham dự của 244 đại biểu đại diện cho hơn 213.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh...(trang 1).

Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp tới Hải Dương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện các giải pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước bão số 3...(trang 2).

Các doanh nghiệp tỉnh Thiểm Tây tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hải Dương: Sau khi tìm hiểu những thế mạnh của Hải Dương và chính sách hỗ trợ của tỉnh trong thu hút đầu tư nước ngoài, đại diện đoàn doanh nghiệp của tỉnh Thiểm Tây đề nghị được nghiên cứu đầu tư một số lĩnh vực ở Hải Dương như luyện kim, sản xuất chất phản quang dành cho thi công đường cao tốc, chế biến nông sản...(trang 2).

Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương: Điểm chuẩn xét tuyển thấp hơn từ 7-8,7 điểm so với năm 2017: Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học (mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) hệ chính quy năm 2018...(trang 2).

"Xe điên" đâm liên tiếp 5 xe máy: Khoảng 20 giờ 30 ngày 16.7, tại đường tỉnh 390 đoạn qua xã Tân An (Thanh Hà), anh Đỗ Xuân Phiên lái xe ô tô 34A2397 hướng từ Thanh Khê về Tân An bất ngờ đâm liên tiếp 5 xe máy. Chỉ đến khi đâm thẳng vào cửa một nhà ở bên đường chiếc ô tô mới chịu dừng lại...(trang 2).

"Cát tặc" lại hoành hành ở Đức Chính: Khoảng 4 tháng gần đây, người dân ở các thôn An Phú, Xuân Kiều, Hảo Hội, Lôi Xá của xã Đức Chính (Cẩm Giàng) rất bức xúc trước nạn "cát tặc" trên sông Thái Bình. "Cát tặc" thường hoạt động từ 8 giờ tối đến rạng sáng...(trang 7).

Người giao hàng tử vong tại cửa hàng tạp hóa: Khoảng 9 giờ ngày 17.7, tại cửa hàng tạp hóa của chị Đinh Thị Hà ở thị trấn Gia Lộc phát hiện người giao hàng bánh kẹo là anh Phạm Văn Thắng trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương nằm bất tỉnh tại tầng 2. Anh Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc nhưng đã tử vong...(trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương số ra ngày 18.7 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xem gì trên báo Hải Dương số ra ngày 18.7?