Xem gì trên báo Hải Dương ngày 29.3?

29/03/2021 06:48

Tổ "An toàn Covid" trong doanh nghiệp phát huy hiệu quả; Gấp rút chuẩn bị hai kỳ thi quan trọng... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 29.3.




Xây dựng kịch bản riêng phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới: 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 3 lần 2 của UBND tỉnh vào chiều 26.3, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cần xây dựng kịch bản riêng phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện, tình hình mới; bổ sung một số nội dung đánh giá kết quả phòng chống dịch Covid-19... (trang 1).

Nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch thứ 4: Trong sáng 26.3, tại hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định tình hình dịch tại các nước trong khu vực, đặc biệt là Campuchia còn phức tạp. Vì vậy, nước ta có nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch thứ 4... (trang 1).

Chỉ lấy ý kiến nhân dân trước khi tiếp xúc, đối thoại tại nơi phức tạp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 03 thay thế Quy chế số 08 ngày 3.1.2018 về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân... (trang 2).

Hải Dương phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, quy mô kinh tế lớn: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... (trang 2).

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2: Sáng 28.3, Bệnh viện dã chiến số 2 (Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương) giải thể sau 2 tháng hoạt động điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương... (trang 3).

Gấp rút chuẩn bị hai kỳ thi quan trọng: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đang tập trung tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 và 12 để các em chuẩn bị kiến thức tốt hơn tại kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và tốt nghiệp THPT năm 2021... (trang 4).

Khôi phục sản xuất giống gia cầm: Để bảo đảm nhu cầu tái đàn, các hộ sản xuất, kinh doanh giống gia cầm trong tỉnh đang dần khôi phục đàn giống bố mẹ. Đây là tín hiệu vui sau một thời gian dài không thể tiêu thụ... (trang 4).

Tổ "An toàn Covid" trong doanh nghiệp phát huy hiệu quả: Thời gian qua, các tổ "An toàn Covid" đã giúp nhiều doanh nghiệp kiểm soát tốt dịch bệnh để yên tâm sản xuất, kinh doanh... (trang 5).

Lao động trẻ xoay xở mưu sinh: Dịch Covid-19 kéo dài làm nhiều lao động trẻ như nhân viên nhà hàng, quán karaoke, lái xe dịch vụ... gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, họ không nản chí mà quyết tâm tìm cách duy trì cuộc sống... (trang 4).

Nghiêm trị để răn đe, cảnh tỉnh: Việc đấu tranh phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân trong thời gian qua đã có tác dụng tăng sức giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ ... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 29.3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online

(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 29.3?