Xem - Nghe - Đọc

Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14/3?

Hải Dương online 14/03/2024 05:55

Quản lý chặt, công tác tiêm chủng mở rộng đạt kết quả cao; Loạn “chợ mạng”... là những nội dung chính đăng trên báo Hải Dương ngày 14/3.

bhd_xemgithu5_1.jpg

Kịp thời giải quyết các vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân: Đây là yêu cầu của đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 3... (trang 1).

Thận trọng với "cơn sốt" vàng: Những ngày qua, giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh cao nhất mọi thời đại. Vàng chưa bao giờ đắt như hiện nay... (trang 1).

Hải Dương là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2024: Sáng 13/3, tại TP Thái Bình, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, ký giao ước thi đua năm 2024. Hải Dương được suy tôn là Cụm phó Cụm thi đua năm 2024... (trang 2).

Loạn “chợ mạng”: Các "chợ mạng" ngày càng trở nên sôi động. Tuy nhiên, việc mua bán hàng trực tuyến cũng phát sinh nhiều rủi ro... (trang 3).

Thêm 7 cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện hoạt động: Theo thông tin phóng viên Báo Hải Dương nắm được, từ tháng 8/2023 đến ngày 13/3, toàn tỉnh có thêm 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đủ điều kiện theo quy định đi vào hoạt động... (trang 3).

Những nữ "sao vuông" vượt nắng, thắng mưa trên thao trường: Vinh dự là chiến sĩ “sao vuông”, các nữ dân quân Hải Dương luôn vượt nắng, thắng mưa, cần mẫn luyện rèn trên thao trường để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương... (trang 4).

Quản lý chặt, công tác tiêm chủng mở rộng đạt kết quả cao: Sau một thời gian siết chặt quản lý, bằng những giải pháp sát thực, quyết liệt, Hải Dương đã đưa công tác tiêm chủng mở rộng đi vào nền nếp, đạt kết quả cao... (trang 5).

Đánh người nhà, 3 người ở Gia Lộc bị xử phạt 37,5 triệu đồng: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các anh V.T.C., V.T.N. (em trai anh C.) và chị Ng.Th.L. (vợ anh N., đều ở thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, Gia Lộc) tổng số tiền 37,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình... (trang 6).

Hiệu trưởng và kế toán Trường Mầm non xã Nhân Quyền lập mưu "rút ruột" ngân sách: Cần tiền trả nợ và chi ngoài quy định, hiệu trưởng cùng kế toán Trường Mầm non xã Nhân Quyền (Bình Giang) đã lập khống các loại hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách... (trang 7).

Ô tô gắn biển “đang đi đăng ký” không được lưu thông trên đường: MộT số xe ô tô chưa gắn biển số chính thức mà chỉ dán một tờ giấy như “xe đang đi đăng ký”, “xe mới mua đang chờ đăng ký” đã đi trên đường ở Hải Dương... (trang 7).

Ngoài ra, báo Hải Dương ngày 14/3 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Hải Dương online
(0) Bình luận
Xem gì trên báo Hải Dương ngày 14/3?