Người dân "xí chỗ" từ 5 giờ sáng chờ xem chọi trâu Đồ Sơn

18/09/2018 11:40

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 diễn ra sáng 18.9, do Ban tổ chức không bán vé nên hàng vạn người đã đến hội rất sớm, thậm chí từ 5 giờ sáng để "xí chỗ".

Hàng vạn người đã đi từ sáng sớm để

Hàng vạn người đã đi từ sáng sớm để "xí chỗ" xem chọi trâu

Một tay cầm xôi, một tay cầm chai nước, ông Bùi Văn Lan (54 tuổi, ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) rảo bước tiến vào sân vận động Đồ Sơn: “Mọi năm tôi mua vé sớm nên cứ thong thả đi. Năm nay lễ hội lại không bán vé, sợ hết chỗ, không được vào nên tôi và mấy người bạn rủ nhau đi từ 5 giờ sáng”.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Phố (70 tuổi, ở tỉnh Thái Bình) cho biết: “Bố con, ông cháu tôi đã xuống Đồ Sơn từ chiều hôm qua. 6 giờ sáng nay đã ra sân”. Rất nhiều người khác có cùng suy nghĩ như vậy nên khi mặt trời còn chưa lên, khu vực đỗ xe lễ hội ở công viên Đầm Vuông, cạnh sới chọi đã tấp nập.

Đến khoảng 6 giờ 30 sáng, tức là trước khi lễ hội khai mạc 1 tiếng 30 phút, sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn gần như đã kín chỗ. Đến 7 giờ 45, Ban tổ chức đã quyết định đóng cửa sân vận động. Trong khi đó, hàng nghìn du khách vẫn đổ về lễ hội.

Để quản lý chặt chẽ số người vào sân, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 đã bố trí 3 lớp hàng rào từ cổng vào sân thi đấu. Công an quận Đồ Sơn huy động toàn bộ lực lượng để bảo vệ cho lễ hội. Công an TP Hải Phòng cũng tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ để phối hợp. Tất cả các lực lượng an ninh triển khai công tác từ 5 giờ sáng.

Để bảo đảm an toàn khi thi đấu, ban tổ chức lễ hội yêu cầu mỗi “ông” trâu chỉ có 2 người dắt vào sới chọi. Ngay sau khi rút mũi trâu, những người dắt trâu phải di chuyển vào khu vực an toàn.

Người dân 'xí chỗ' từ 5 giờ sáng chờ xem chọi trâu Đồ Sơn - ảnh 1

Sáng 19.8, Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2018 đã diễn ra tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn. ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Đây là lễ hội truyền thống và được người dân Đồ Sơn rất coi trọng. ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Năm nay, lễ hội chỉ tổ chức vòng chung kết và không bán vé. ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Chính vì vậy, rất đông du khách đã đến lễ hội từ rất sớm để "xí chỗ". ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Để kiểm soát người vào xem, Ban tổ chức lễ hội đã bố trí 3 lớp hàng rào từ cổng sân vận động vào trong sới chọi. ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Nhiều người đi quá sớm nên phải mua đồ ăn mang đến sân. ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Công an quận Đồ Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng để bảo đảm an toàn cho lễ hội. ẢNH LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Đến 7 giờ 45, Ban tổ chức đã đóng cửa sân vận động vì các khán đài đã không còn chỗ trống. Ảnh: LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Trong khi đó, hàng nghìn du khách vẫn đổ về nơi tổ chức chọi trâu. Ảnh: LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Một số người đã không giữ được bình tĩnh khi không được vào sân. Ảnh: LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Trong sới chọi, các ông trâu đang thi đấu. Ảnh: LÊ TÂN

le-hoi-choi-trau

Trên khán đài, khoảng 30.000 người bất chấp trời mưa, xem chọi trâu. Ảnh: LÊ TÂN

Theo Thanh niên

(0) Bình luận
Người dân "xí chỗ" từ 5 giờ sáng chờ xem chọi trâu Đồ Sơn