Tin tức

Xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thành tập đoàn truyền thông mạnh

TIẾN MẠNH - THẾ ANH 13/01/2024 12:19

Sáng 13/1, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 95 năm ra đời Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu, 40 năm phát sóng Truyền hình Quảng Ninh và 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh.

img_0065.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 2 từ phải) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tới dự.

Đại diện Báo Hải Dương và cơ quan báo Đảng, Đài Phát thanh - Truyền hình nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cùng dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký ghi nhận, biểu dương, chúc mừng 4 dấu mốc quan trọng và những thành tích đáng tự hào mà báo chí đất mỏ đã đạt được trong nhiều thập kỷ đã qua.

img_0059.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị tốt tâm thế, sẵn sàng mọi điều kiện để không ngừng sáng tạo, bắt kịp xu thế thời đại

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định mô hình tòa soạn hội tụ mà Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đang áp dụng là hướng đi rất quan trọng, hoạt động hiệu quả, là điển hình của báo chí địa phương trong cả nước.

Tuy nhiên, Trung tâm Truyền thông tỉnh không được dừng lại mà cần tiếp tục chuẩn bị tốt tâm thế, sẵn sàng mọi điều kiện để không ngừng sáng tạo, bắt kịp xu thế thời đại, khẳng định và giữ vững vai trò của báo chí chính thống trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội...

Tận dụng tối đa lợi thế công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả, đúng đắn các trang mạng xã hội, mở rộng kênh tiếp cận với công chúng để quảng bá, gia tăng giá trị, sức lan tỏa của các sản phẩm báo chí phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử. Quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong lãnh đạo, tác nghiệp trên tất cả các hạ tầng báo chí...

img_0076.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh phải không ngừng sáng tạo, đổi mới toàn diện, tăng cường sức mạnh tổng hợp, tiến lên hiện đại, xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thành một tập đoàn truyền thông mạnh ở khu vực Đông Bắc. Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030 để chủ động nắm bắt, đuổi kịp, tiến cùng các xu hướng vận động báo chí, truyền thông thế giới; tạo ra sự phát triển bền vững của mô hình tòa soạn hội tụ, mô hình truyền thông đa phương tiện, sản phẩm báo chí đa loại hình với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Tăng cường hợp tác với các tập đoàn truyền thông, cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, tài chính, gia tăng giá trị, mở rộng diện bao phủ, góp phần xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển...

img_0043(1).jpg
Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn đọc diễn văn kỷ niệm

Đọc diễn văn kỷ niệm, đồng chí Mai Vũ Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thông tin: Cuối năm 1928, nhóm đảng viên thuộc Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội từ Hải Phòng, Thái Bình ra Cẩm Phả, Cửa Ông thành lập Chi bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Đây là Chi bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội đầu tiên ở Quảng Ninh. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ đã quyết định tổ chức xuất bản báo lấy tên là Báo Than để tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho công nhân.

Tòa soạn Báo Than đặt bí mật tại ngôi nhà nhỏ thuộc phố Boóc-đô lúc bấy giờ, nay là nhà số 22, phố Quang Trung, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Báo in trên khổ giấy bằng 1/2 khổ giấy học trò. Ngay từ những số đầu tiên, Báo Than thật sự trở thành người bạn tin cậy và được đông đảo công nhân Vùng mỏ bí mật chuyền tay nhau đọc...

Tháng 10/1930, Xứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo thành lập Đặc khu ủy mỏ để liên kết các đảng bộ và chi bộ lẻ vào một Đảng bộ chung. Hồi này, ở Đảng bộ Cẩm Phả - Cửa Ông có báo “Hầm mỏ”, ở Mạo Khê có báo “Mỏ than”. Đặc khu ủy quyết định ra chung một tờ báo và vẫn lấy tên là Báo Than, với trách nhiệm là cơ quan ngôn luận lớn hơn. Báo ra mỗi tháng 2 số, mỗi số in vài trăm bản và được phát hành khắp Vùng mỏ. Báo Than không tồn tại được lâu vì từ đầu năm 1931, Đặc khu ủy bị khủng bố dữ dội.

Mặc dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, song Báo Than đã gây được ảnh hưởng sâu rộng trong công nhân mỏ, phát huy vai trò để các Chi bộ, Đặc khu ủy tuyên truyền, vận động cách mạng, đoàn kết, tập hợp quần chúng Vùng mỏ dưới lá cờ của Đảng đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc...

Ngày 31/12/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh có Nghị quyết số 03-NQ/TU đổi tên tờ báo Vùng mỏ - cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam khu Hồng Quảng thành Báo Quảng Ninh - Cơ quan của Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Ngày 2/1/1964, số báo Quảng Ninh đầu tiên đã ra mắt bạn đọc.

Khởi đầu, báo Quảng Ninh ra mỗi tuần một số với 4 trang, in bằng máy thủ công, mỗi số 2.000 bản. Từ năm 2.000, báo Quảng Ninh liên tục có những bước phát triển mới, vượt bậc. Báo Quảng Ninh hằng ngày đã tăng từ 4 trang lên 8 trang khổ lớn, lượng phát hành báo cũng tăng nhanh, hiện tại là 8.000 bản/kỳ.

Thực hiện mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, báo in Quảng Ninh từng bước có sự đổi mới, tích hợp giữa các loại hình, thực hiện đa phương tiện, đa nền tảng để thu hút công chúng...

Tròn 60 năm phát hành, Báo Quảng Ninh không ngừng phát triển, xứng đáng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh- tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh, xứng đáng kế tục và phát huy truyền thống báo chí cách mạng...

Không chỉ là địa phương sớm ra đời báo chí cách mạng với tờ Báo Than, truyền hình Quảng Ninh cũng ra đời thuộc hàng sớm nhất ở phía Bắc. Đúng 19 giờ ngày 2/9/1983, nhạc hiệu Chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam vang lên trên Đất mỏ, ghi dấu ấn đầu tiên vào trang vàng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, khi truyền hình Quảng Ninh chính thức phát sóng. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên ở miền Bắc có đài phát hình độc lập ngoài Truyền hình Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.

40 năm qua, Truyền hình Quảng Ninh đã trải qua những dấu mốc đáng tự hào. Với thời lượng phát sóng liên tục 24 giờ/ngày ở cả 2 kênh truyền hình, Truyền hình đất mỏ đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của tỉnh và đất nước. Cổ vũ, khích lệ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện những mục tiêu phát triển chung… Hình ảnh một Quảng Ninh năng động, sáng tạo, đổi mới và đầy khát vọng đã theo cánh sóng truyền hình đến với mọi miền đất nước cũng như bạn bè quốc tế.

img_0021.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ngày 1/1/2019, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chính thức ra mắt và đi vào hoạt động sau khi hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phòng Biên tập, Cổng thông tin điện tử tổng hợp (thuộc Văn phòng UBND tỉnh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh). Đây là Trung tâm Truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia.

5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn, chủ động thích ứng và phát triển. Trung tâm đã triển khai các dự án nâng cao chất lượng nội dung chương trình vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, vừa bảo đảm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí của tỉnh, vừa khẳng định vị thế của Trung tâm trong các mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thông trong và ngoài nước.

Mô hình “Tòa soạn hội tụ” của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lấy thông tin là trung tâm trên nền tảng sản xuất bằng công nghệ số. Từng khâu công việc được chuyên nghiệp hóa, đồng bộ thông tin trên các nền tảng truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in, mạng xã hội... Nội dung thông tin được thực hiện trên các ấn phẩm, kênh sóng của Trung tâm đảm bảo sự thống nhất, nhanh chóng, chính xác trên tất cả các hạ tầng, mang giá trị thông tin cao và mang tính định hướng...

5 năm qua, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Quảng Ninh đến với bạn bè quốc tế, tạo điều kiện giao lưu văn hóa, trao đổi nghiệp vụ, cùng hướng tới một nền báo chí hiện đại trong kỷ nguyên truyền thông số....

img_0084(1).jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tặng Trung tâm Truyền thông tỉnh bức trướng mang dòng chữ: "Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại" nhân kỷ niệm 60 năm ra số báo đầu tiên, 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh.

img_0009.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Cũng tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

TIẾN MẠNH - THẾ ANH
(0) Bình luận
Xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thành tập đoàn truyền thông mạnh