Xây dựng công trình trên sông Cửu An

21/06/2023 11:10

Công trình này của nhà ông Bùi Văn Đặng ở thôn An Cư, xã Nghĩa An (Ninh Giang).


Hộ ông Bùi Văn Đặng đổ móng bê tông rộng khoảng 60 m2, xây tường bao lấn chiếm lòng sông Cửu An

Cuối tháng 5.2023, hộ ông Bùi Văn Đặng đã tự ý đổ móng bê tông, xây tường bao lấn chiếm lòng sông Cửu An với tổng diện tích 60 m2. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy lợi, làm mất an toàn bờ kênh, cản trở dòng chảy, nhất là trong mùa mưa bão.

Mặc dù công trình vi phạm trên đã được đơn vị quản lý công trình thủy lợi phát hiện kịp thời, nhiều lần lập biên bản yêu cầu trả lại nguyên trạng như cũ nhưng đến nay vẫn tồn tại. 

HÒA NGUYỄN (Ninh Giang)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng công trình trên sông Cửu An