Phản hồi

Xã Ngũ Phúc chấn chỉnh thu tiền trông xe sai quy định tại lễ hội chùa Muống

TRƯƠNG HÀ 06/03/2024 10:53

Ban Chỉ đạo lễ hội chùa Muống, xã Ngũ Phúc (Kim Thành, Hải Dương) yêu cầu Tiểu ban trông giữ xe lễ hội thực hiện nghiêm túc việc thu phí trông giữ xe, chấn chỉnh tình trạng thu tiền cao.

ngu-phuc-chan-chinh.jpg
Văn bản chấn chỉnh việc trông giữ xe của Ban Chỉ đạo lễ hội chùa Muống (bên trái); bảng giá trông giữ xe theo đúng quy định (ảnh phải)

Sáng 4/3 (tức 24 tháng giêng năm Giáp Thìn), lễ hội chùa Muống (tự là Quang Khánh) xã Ngũ Phúc, Kim Thành khai hội.

Ngay sau lễ khai hội, Ban Chỉ đạo lễ hội chùa Muống đã nhận được ý kiến phản ánh của du khách về tình trạng bãi trông giữ xe phục vụ lễ hội chùa Muống thu phí không đúng quy định (cao hơn so với quy định của UBND tỉnh).

Chiều tối 4/3, Ban Chỉ đạo lễ hội chùa Muống tổ chức họp rút kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến phản ánh của du khách. Ban Chỉ đạo lễ hội chùa Muống yêu cầu Tiểu ban trông giữ xe lễ hội thực hiện nghiêm túc việc thu phí trông giữ xe theo quy định. Nếu thành viên nào trong tiểu ban trông giữ xe thu sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu lực lượng Công an xã, công chức văn hóa – thông tin xã tăng cường kiểm tra tất cả các điểm trông giữ xe tự phát tại các hộ dân ven đường gần khu vực chùa Muống; nhắc nhở, chấn chỉnh việc thu phí trông giữ xe cho du khách theo đúng quy định.

Ngày 5/3, báo điện tử Hải Dương đăng ý kiến bạn đọc “Thu tiền vé trông giữ ô tô ở chùa Muống quá cao” phản ánh tình trạng trông giữ xe sai quy định tại một bãi xe gần chùa Muống.

TRƯƠNG HÀ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Ngũ Phúc chấn chỉnh thu tiền trông xe sai quy định tại lễ hội chùa Muống