Xã Cẩm Vũ xây tam quan chùa Phú Lộc từ kinh phí xã hội hóa

10/02/2023 10:42

Xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng) đang hoàn thiện công trình tam quan chùa Phú Lộc, kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.


Tam quan chùa Phú Lộc được xây theo mẫu tam quan chùa Trăm Gian ở xã An Bình (Nam Sách), nhưng quy mô nhỏ hơn

Tam quan chùa Phú Lộc được xây theo mẫu tam quan chùa Trăm Gian ở xã An Bình (Nam Sách), nhưng quy mô nhỏ hơn. Tam quan có kiến trúc kiểu chồng diêm 6 mái, kết cấu mái và bộ vì bằng gỗ lim Nam Phi; tường bao xây gạch chỉ đặc kết hợp với giằng bê tông cốt thép.

Việc xây dựng tam quan nhằm từng bước hoàn thiện các hạng mục công trình và đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái di tích của người dân, du khách thập phương.

Chùa Phú Lộc được xây dựng vào thời Lê sơ (thế kỷ XV) thờ Phật theo thiền phái Đại thừa. Chùa có kiến trúc kiểu chữ Đinh gồm 5 gian tiền đường, 3 gian thượng điện và nhiều hạng mục công trình khác như nhà Tổ, nhà Mẫu... Chùa hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị nghệ thuật cao, đặc biệt là hệ thống tượng thời hậu Lê và thời Nguyễn.

Ngày 19.1.2001, chùa Phú Lộc được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

PV

(0) Bình luận
Xã Cẩm Vũ xây tam quan chùa Phú Lộc từ kinh phí xã hội hóa