Việt Nam đứng thứ hai về nguồn cung khách du lịch quốc tế đến Lào

28/07/2023 09:11

Theo Cục Phát triển Du lịch, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, trong 6 tháng đầu năm 2023, nước này đã đón trên 1,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu của cả năm 2023.


Một góc di sản thế giới Wat Phou, tỉnh Champasak, Nam Lào

Báo cáo của Cục Phát triển Du lịch Lào cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, nước này đã thu hút được tổng cộng 1.674.436 lượt du khách nước ngoài, trong đó Thái Lan là nước có lượng công dân thăm Lào nhiều nhất với trên 668.000 lượt, tiếp đó là Việt Nam với gần 339.000 lượt, Trung Quốc trên 317.000 lượt, Hàn Quốc là gần 73.000 lượt…

Đáng chú ý, du khách đến từ các nước ASEAN có số lượng đông nhất với gần 1,1 triệu lượt, tiếp theo là du khách đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương với trên 427.000 lượt, trong khi lượng khách đến từ châu Âu chỉ hơn 100.000 lượt và từ châu Mỹ chỉ trên 41.000 lượt.

Theo báo chí Lào, sự gia tăng lượng du khách quốc tế một phần có thể do trong thời gian qua, nước này liên tiếp được các ấn phẩm nổi tiếng như Australian Travel Publication, National Geographic, CNN, Wanderlust và Fodor's, đưa vào danh sách những địa điểm không thể bỏ qua trong năm 2023.

Với những con số khả quan nói trên, Cục Phát triển Du lịch Lào dự kiến trong cả năm 2023, nước này có thể thu hút được khoảng 2 triệu hoặc thậm chí trên 2 triệu lượt du khách quốc tế.

Lào cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng sẽ thu hút được trên 4 triệu lượt du khách, với doanh thu mục tiêu khoảng 712 triệu USD trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Lào đang có kế hoạch đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, sản xuất các tài liệu quảng cáo du lịch, phát triển mã QR cho các trang web du lịch và tạo sổ tay du lịch tổng thể của Lào…

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam đứng thứ hai về nguồn cung khách du lịch quốc tế đến Lào