[Video] Người đi xe máy phớt lờ biển cấm ở cầu vượt Ngô Quyền

11/07/2023 09:22

Dù đã có biển cấm xe máy, xe đạp và người đi bộ đi lên cầu vượt Ngô Quyền (TP Hải Dương) nhưng nhiều người đi xe máy vẫn vô tư đi lên cầu. 

Xem clip


Dù có biển cấm nhưng nhiều người vẫn đi xe máy lên cầu vượt Ngô Quyền. Ảnh chụp sáng 10.7

Tháng 8.2022, TP Hải Dương thông xe kỹ thuật cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và quốc lộ 5. Để tổ chức lại giao thông tại khu vực này, thành phố đã cắm biển cấm xe mô tô, xe máy, xe đạp và người đi bộ đi lên cầu vượt. Những phương tiện này đi dưới cầu. Tuy nhiên, nhiều xe máy phớt lờ biển cấm, vẫn đi lên cầu vượt.


Theo cụm biển báo giao thông đặt dưới chân cầu vượt Ngô Quyền thì xe gắn máy vẫn có thể đi lên cầu vượt

Cụm biển báo được cắm dưới chân cầu vượt cũng chưa hợp lý. Thành phố sử dụng biển P.104 cấm xe máy nhưng biển này không cấm xe gắn máy. Trong khi đó lại cấm cả người đi xe đạp và người đi bộ lên cầu vượt. Với 3 biển báo trên thì người đi xe gắn máy vẫn có thể đi lên cầu vượt vì không nằm trong diện bị cấm. Để phù hợp thì nên dùng biển P.111a cấm cả xe gắn máy, xe máy.

TUỆ GIANG(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Người đi xe máy phớt lờ biển cấm ở cầu vượt Ngô Quyền