Trong nước

Vé xem Việt Nam - Iraq cao nhất là 600.000 đồng

Theo VnExpress 03/11/2023 10:08

Giá vé cao nhất xem Việt Nam gặp Iraq ở sân Mỹ Đình cao gần gấp ba trận Việt Nam làm khách Philippines tại vòng loại hai World Cup 2026.

Giá vé trận Việt Nam - Iraq gồm bốn mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bán khoảng 30.0000 vé, cùng 10.000 vé mời ở sân Mỹ Đình – sức chứa 40.000 chỗ ngồi.

Số vé bán ra được phát hành theo hình thức trực tuyến, dự kiến mở bán từ ngày 7/11.

Việt Nam từng thua Iraq (áo trắng) 2-3 ở vòng bảng Asian Cup 2019. Ảnh: AFC

Việt Nam từng thua Iraq (áo trắng) 2-3 ở vòng bảng Asian Cup 2019

Trong khi đó, giá vé trận Việt Nam làm khách trước Philippines có ba mệnh giá là 500 peso (khoảng 220.000 đồng), 300 peso và 100 peso. Chủ nhà Philippines mở bán từ cuối tháng 10 và kêu gọi người hâm mộ phủ kín sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila, có sức chứa 12.873 chỗ ngồi.

Giá vé khác biệt do mức độ quan tâm của người dân mỗi nước với bóng đá. Ở Việt Nam, bóng đá là môn thể thao vua, nhưng lại xếp sau nhiều môn thể thao khác tại Philippines như bóng rổ, boxing,...

Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 6/11 trước khi gặp Philippines 10 ngày sau. Sau đó, đội về nước tiếp đón Iraq vào ngày 21/11.

Trọng tài bắt chính trận Việt Nam – Iraq là ông Abdulla Al Marri người Qatar, cùng hai trợ lý đồng hương Khalaf Khaled và Faisal Al Shammari. Trọng tài thứ tư là Ahmad Bin Ahmad từ Singapore.

Ông Al Marri từng nằm trong tổ VAR (trợ lý trọng tài video) trận Việt Nam thua Australia 0-1 thuộc lượt trận hai vòng loại ba World Cup 2022. Trong 38 trận bắt chính ở cấp CLB và đội tuyển, trọng tài Qatar chưa từng rút thẻ đỏ.

Vòng loại hai World Cup 2026 khu vực châu Á gồm 36 đội chia làm chín bảng bốn đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt từ 16/11/2023 đến 11/6/2024, chọn ra chín đội nhất, chín đội nhì vào vòng loại ba.

Việt Nam nằm ở bảng F cùng Iraq, Philippines và Indonesia, với mục tiêu giành vé vào vòng loại ba.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Bình Định), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (SLNA)

Hậu vệ (12): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường (CAHN), Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh (Viettel), Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Lương Duy Cương (Đà Nẵng)

Tiền vệ (10): Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản (CAHN), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Lê Văn Đô (PVF-CAND)

Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

Theo VnExpress
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vé xem Việt Nam - Iraq cao nhất là 600.000 đồng