Về Đỗ Xá chơi pháo đất

30/04/2023 17:59

Giải pháo đất xã Ứng Hòe (Ninh Giang, Hải Dương) diễn ra sôi nổi tại sân đình Đỗ Xá.

Chiều 30.4, xã Ứng Hòe (Ninh Giang, Hải Dương) tổ chức Giải pháo đất năm 2023 đúng vào dịp Lễ hội truyền thống đình Đỗ Xá, thu hút nhiều người dân, con em xa quê và du khách về xem, cổ vũ nhiệt tình.

Thi pháo đất là trò chơi dân gian đặc sắc có từ lâu đời ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có nhiều địa phương của tỉnh Hải Dương. Môn pháo đất là sản phẩm được xã Ứng Hòe đăng ký tham gia chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2023.

Hãy cùng phóng viên Báo Hải Dương hòa mình vào từng tiếng pháo đất nổ vang rền tại đình làng Đỗ Xá:


Pháo thủ tham gia là những trai tráng của các thôn ở xã Ứng Hòe


Giải pháo đất xã Ứng Hòe 2023 thu hút 7 đội tham gia với 210 pháo thủ


Mỗi đội thi đấu 4 sòng, mỗi sòng 30 pháo. Thời gian của mỗi sòng là 45 phút



Việc nặn pháo đòi hỏi người có sức khỏe và sự khéo léo


Tiếng pháo nổ vang, cánh pháo văng rộng của một quả pháo


Giải được tổ chức tại sân đình Đỗ Xá - nơi thờ 3 anh em là Nguyễn Tôn, Nguyễn Lâu và Nguyễn Lãng đã có công phò Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh ở thế kỷ XV


Lễ hội truyền thống Đình Đỗ Xá được tổ chức từ ngày 29-30.4 (tức 10-11.3 âm lịch)


Tại sân đình, nhiều pháo thủ “nhí” đang chăm chú nặn pháo


7 gian đấu pháo của 7 đội thu hút hàng nghìn người xem, cổ vũ


Sau 4 giờ thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, đội pháo xóm 1, 2, 3 thôn Đỗ Xá xuất sắc giành giải nhất; đội pháo thôn Đồng Lại giành giải nhì; đội pháo xóm 4, 5 thôn Đỗ Xá giành giải ba.


Các pháo thủ gieo pháo

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Về Đỗ Xá chơi pháo đất