Khám phá

Vẻ đẹp tráng lệ và cổ kính ở thành phố nổi Venice

VIỆT QUỲNH 23/03/2024 15:30

Venice là thủ phủ của vùng Veneto ở miền Đông Bắc nước Ý. Thành phố mang vẻ đẹp tráng lệ và cổ kính, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

z5252336397615_e774f4c145b9f26bfd87ef6dcbd5dd28.jpg
Các phần của thành phố liên kết với nhau bởi khoảng 150 con kênh đào

Thành phố được xây dựng trên một quần đảo bao gồm 118 hòn đảo được ngăn cách bởi các vùng nước mở và các kênh rạch. Các phần của thành phố liên kết với nhau bởi khoảng 150 kênh đào và 400 cây cầu. Vì vậy nơi đây được gọi là thành phố nổi hay thành phố của những con kênh đào. Venice nổi tiếng về vẻ đẹp của khung cảnh, kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật với những phong trào nghệ thuật quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ Phục hưng, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhạc cụ và nhạc kịch thế giới.

z5252333096178_2436f32b77404d4a8806307f24b98cbd.jpg
Kênh đào Grand Canal, con kênh lớn và quan trọng nhất của Venice

Từ trên cao, thành phố hiện ra rực rỡ với những lâu đài, cung điện, nhà thờ nguy nga bên cạnh những con kênh đào lấp lánh. Đây đó là những chú chim hải âu bay lượn khắp bầu trời. Grand Canal là con kênh lớn và quan trọng nhất của Venice, với chiều dài khoảng 4 km. Trên kênh này lúc nào cũng tấp nập các phương tiện giao thông qua lại và đông đảo khách tham quan. Phương tiện đi lại chính ở đây là những chiếc thuyền gondola, water taxi hoặc water bus. Gondola một loại thuyền đáy bằng, dài và rất lâu đời, xuất hiện ở Venice từ thế kỷ 16, do người địa phương chèo. Trước kia số lượng gondola ở đây lên tới hàng nghìn chiếc, những năm gần đây số lượng này tụt xuống chỉ còn hàng trăm chiếc. Thay cho gondola, water taxi hoặc water bus - taxi hoặc bus là những chiếc thuyền với động cơ mạnh mẽ đang được những cơ sở dịch vụ ở đây ngày càng ưa chuộng.

Dọc theo kênh đào Grand Canal có những dinh thự, lâu dài, nhà thờ nổi tiếng. Nổi bật nhất trong số đó là dinh thự Santa Sofia, Vương cung Thánh đường Santa Maria della Salute và Palazzo Dario.

z5252338662754_53501a659328812a11d6d91ed12f3e94.jpg
Dinh thự Santa Sofia ngày nay là một bảo tàng nghệ thuật

Dinh thự Santa Sofia (nghĩa tiếng việt là Nhà Vàng) do một gia đình quý tộc địa phương xây dựng từ năm 1421-1422. Dinh thự là một điển hình cho việc thay đổi phong cách trong kiến trúc Gothic tại Venice với việc phân chia không gian không còn đối xứng, đánh dấu sự bắt đầu của phong cách kiến trúc Phục Hưng tại đây. Ngày nay dinh thự là một bảo tàng nghệ thuật do Nhà nước sở hữu, trưng bày nhiều tranh vẽ, tượng, tác phẩm thủ công…

Vương cung Thánh đường Santa Maria della Salute được xây dựng vào năm 1631 nhằm dâng cho Đức mẹ Maria sau khi vùng đất này bùng phát một đợt dịch hạch dữ dội, giết chết một phần ba dân số. Thánh đường là một trong những công trình tôn giáo quan trọng nhất ở Venice với 56 năm xây dựng, được hoàn thành năm 1687. Đây là một công trình đồ sộ có mái vòm lớn có thể nhìn thấy từ bất kỳ nơi nào trong thành phố.

Palazzo Dario được mệnh danh là một trong những địa điểm đáng sợ nhất châu Âu hay “ngôi nhà chết người”. Từ khi xây dựng năm 1479, những người sở hữu lâu đài đều là nạn nhân của bất hạnh hoặc có cái chết đau đớn. Gần đây nhất vào năm 1993, chủ lâu đài đã tự sát trong phòng riêng.

z5252337569943_f9eb3b3f550b29b024ecd0cfd9e17425.jpg
Tháp chuông St Mark cao nhất Venice

Đi dọc kênh đào Grand Canal, bạn cũng được nhìn ngắm tháp chuông St Mark. Tòa tháp cao nhất Venice, với chiều cao 98,6 m, trên đỉnh có tượng mạ vàng tạc Tổng lãnh thiên thần Gabriel.

z5252334208794_2b02015a09c8944ff32d5a3759cef393.jpg
Những chiếc mặt nạ đầy màu sắc

Một trong những vật lưu niệm được du khách yêu thích nhất khi đến đây là mặt nạ với đủ loại hình dáng, màu sắc như bauta (mặt nạ trắng, hàm vuông), moretta (mặt nạ đen, hình ô van), gnaga (mặt nạ mèo)... Venice Carnival - lễ hội hóa trang thường diễn vào tháng 2 hằng năm là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Ý.

z5252335162899_fe4ec3dd4c38daf086990acb7be13d3a.jpg
Thành phố thu hút nhiều người đến tham quan

Năm 1987, thành phố nổi Venice đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Trong thế kỷ 21, Venice vẫn là một điểm đến du lịch rất nổi tiếng, một trung tâm văn hóa lớn và đã nhiều lần được xếp hạng là thành phố đẹp nhất thế giới.

VIỆT QUỲNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẻ đẹp tráng lệ và cổ kính ở thành phố nổi Venice