Vào tù ra tội vì ma túy

24/02/2023 20:32

Sáng 23.2, tại nhà văn hóa thôn Xuân An (xã Thanh Khê), Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xét xử lưu động vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tuyên phạt Phạm Văn Hoàn (sinh năm 1970, ở xã Cẩm Chế) 16 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 7.11.2022, Hoàn đi xe máy từ nhà ở xã Cẩm Chế đến xã Tân An (cùng huyện Thanh Hà) mua 2 gói heroin trọng lượng 0,359 g của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, sau đó đến trước cổng Trung tâm Y tế huyện tìm chỗ sử dụng thì bị lực lượng Công an huyện bắt giữ.


Bị cáo Phạm Văn Hoàn (áo xanh) tại phiên tòa xét xử lưu động

Trước đó, Hoàn bị tuyên phạt 2 lần với 9 năm tù giam vì tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét thấy Hoàn vi phạm nhiều lần, chưa ăn năn, hối cải nên Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà quyết định xét xử lưu động vụ án nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân không sử dụng ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà đã phối hợp xét xử 9 vụ án với 9 bị can về tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.  

           VĂN HƯNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vào tù ra tội vì ma túy