Trong nước

Vận động viên kurash Việt Nam đoạt huy chương chỉ sau 4 tháng luyện tập

Theo báo Tin tức 02/10/2023 17:11

Chiều 2/10, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận tin vui từ bộ môn kurash khi nữ võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh đoạt huy chương đồng trong trận bán kết hạng 87 kg nữ tại ASIAD 2023.

Đây là huy chương đồng thứ 13 của đoàn thể thao Việt Nam ở giải đấu này.

Chú thích ảnh
Phương Quỳnh giành uy chương đồng môn kurash

Phương Quỳnh thua nhà vô địch thế giới năm 2022 của Iran là Zahra Bagheri (Iran) với tỷ số 0-3 trong trận đấu bán kết. Tuy nhiên, do môn kurash không có trận tranh hạng ba, nên nữ võ sĩ Việt Nam cùng nhận được HCĐ với võ sĩ Melika Vandchaly (Iran) - thua trong trận bán kết 2 gặp VĐV chủ nhà Liu Yi.

Ở trận chung kết, võ sĩ Liu Yi hạ Zahra Bagheri với tỷ số cách biệt 3-0 và giành HCV.

Có thể nói việc đoạt được HCĐ là một thành tích ấn tượng của Võ Thị Phương Quỳnh. Cô vốn là võ sĩ judo và mới chỉ chuyển sang tập kurash được 4 tháng, kể từ tháng 6 năm nay. Thậm chí, đây là lần đầu tiên Phương Quỳnh thi đấu tại một giải kurash quốc tế.

Với kết quả này, Phương Quỳnh cũng đã giúp đội tuyển kurash hoàn thành mục tiêu đoạt 1 HCĐ tại ASIAD 2023.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau trận đấu, nữ tuyển thủ 25 tuổi bày tỏ tiếc nuối khi không thể lọt vào trận chung kết. Dù vậy, cô vẫn thể hiện niềm tự hào khi giành HCĐ trong lần đầu tiên được ban huấn luyện đội kurash Việt Nam cử tham dự ASIAD.

* Chiều cùng ngày, đội cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc thắng Nhật Bản 21-11, 21-18 sau 42 phút thi đấu tại bảng A nội dung 4 người. Chiến thắng này giúp các nữ VĐV cầu mây Việt Nam giành suất vào bán kết sớm một lượt đấu.

Bảng A có 4 đội, trong đó Việt Nam và Indonesia đều thắng Myanmar và Nhật Bản ở hai trận đầu tiên nên giành suất vào bán kết sớm. Ở lượt cuối, Việt Nam sẽ gặp Indonesia lúc 9h sáng 3/10.

Nội dung cầu mây nữ 4 người được coi là niềm hy vọng vàng của Việt Nam tại kỳ ASIAD năm nay, khi đội vừa vô địch thế giới năm 2022 trong trận đối đầu với Thái Lan. Thái Lan cũng không dự nội dung này ở ASIAD 2023 nhằm tập trung vào những nội dung có khả năng giành HCV cao hơn.

* Trước đó, sáng 2/10, đội tuyển bắn cung Việt Nam đã có ngày thi đấu tốt. Ở nội dung cung 1 dây đồng đội nữ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi và Hoàng Phương Thảo đã xuất sắc đánh bại các cung thủ Triều Tiên với tỉ số 6-2 để lọt vào tứ kết. Ở nội dung cung 3 dây đôi nam nữ, bộ đôi Nguyễn Thị Hải Châu - Dương Duy Bảo cũng thi đấu ấn tượng để đánh bại các VĐV của Bangladesh với tỷ số sít sao 154-153, qua đó giành vé vào tứ kết.

Ở nội dung cung 1 dây đôi nam nữ, đôi Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Duy thắng 2 đối thủ Uzbekistan 6-2, giành quyền vào đấu tứ kết. Duy nhất chỉ có nội dung cung 3 dây đồng đội nam hụt vé vào tứ kết khi để thua các cung thủ Kazakhstan 231-233 trong vòng 1/8.

Theo báo Tin tức
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động viên kurash Việt Nam đoạt huy chương chỉ sau 4 tháng luyện tập