U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2023

19/08/2023 19:33

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định gạch tên ba cầu thủ Lê Văn Hà, Vũ Minh Hiếu và Trần Ngọc Sơn khỏi danh sách Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2023.

U23 Viet Nam chot danh sach tham du Giai U23 Dong Nam A 2023 hinh anh 1
HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Theo danh sách vừa được công bố, 3 cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội là hậu vệ Lê Văn Hà, tiền vệ Trần Ngọc Sơn và tiền đạo Vũ Minh Hiếu.

Ba cầu thủ này sẽ trở về nước vào ngày mai và tiếp tục chờ đợi cơ hội trong đợt hội quân của Đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19.

Sau khi đưa ra quyết định, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành những lời động viên cho các học trò của mình.

U23 Viet Nam chot danh sach tham du Giai U23 Dong Nam A 2023 hinh anh 2
Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2023

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở 3 học trò của mình phải giữ vững tinh thần cũng như sự khát khao cống hiến, tích cực duy trì chế độ tập luyện khi trở về câu lạc bộ, làm sao để có thể luôn trong trạng thái sẵn sàng khi được triệu tập trở lại vào bất cứ lúc nào.

Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á với tư cách nhà đương kim vô địch. Mục tiêu mà thầy trò Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng đến chính là giành quyền vào chung kết và bảo vệ thành công ngôi vương.

Ban cán sự U23 Việt Nam

Trước đó, tại cuộc họp đội chiều 18.8, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã công bố danh sách ban cán sự của Đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023.

Thủ thành Quan Văn Chuẩn được lựa chọn làm thủ quân Đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, Thủ môn sinh năm 2001 này từng giữ băng thủ quân U23 Việt Nam tại SEA Games 32.

Thủ thành Quan Văn Chuẩn cũng chính là thành viên lớn tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á.

U23 Viet Nam chot danh sach tham du Giai U23 Dong Nam A 2023 hinh anh 3
Ban cán sự U23 Việt Nam

Trong khi đó, bốn đội phó trong ban cán sự U23 Việt Nam gồm trung vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Ba trong 4 đội phó là Duy Cương, Xuân Tiến và Quốc Việt từng cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á bằng trận gặp U23 Lào lúc 16 giờ ngày 20.8, sau đó gặp U23 Philippines vào lúc 20 giờ ngày 22.8.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17/8 đến 26/8. Có 10 đội bóng tham dự giải là U23 Brunei, U23 Campuchia, U23 Indonesia, U23 Lào, U23 Malaysia, U23 Myanmar, U23 Philippines, U23 Thái Lan, U23 Timor Leste và U23 Việt Nam.

Các đội bóng được chia thành 3 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Philippines và U23 Lào.

Làm quen với sân đấu chính thức

Cũng trong ngày 19.8, Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi thăm quan sân vận động Rayong Provincial - địa điểm sẽ diễn ra các trận đấu của thầy trò Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại bảng C cũng như trận bán kết và chung kết của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Việc Ban huấn luyện đội tuyển tổ chức hoạt động này xuất phát từ lý do Liên đoàn Bón đá Đông Nam Á (AFF) không cho phép các đội được tập làm quen sân thi đấu nhằm đảm bảo chất lượng mặt cỏ cho các trận đấu tại giải. 

Mặc dù không được tập làm quen sân nhưng việc thăm quan sân Rayong Provincial và tản bộ trên mặt cỏ cũng phần nào giúp các cầu thủ có cảm quan tốt hơn về không gian thi đấu, từ đó có sự chủ động cần thiết khi bước vào trận ra quân gặp U23 Lào vào chiều ngày 20.8 tới.

U23 Viet Nam chot danh sach tham du Giai U23 Dong Nam A 2023 hinh anh 4
U23 Việt Nam thăm quan sân vận động Rayong Provincial

Theo đánh giá của Ban huấn luyện, mặt sân Rayong Provincial khá tương đồng với Sân Vận động Bình Dương của Việt Nam nên cũng không xa lạ gì đối với đa số các cầu thủ U23 Việt Nam. 

Trước đó, ở trận đấu mở màn của bảng C, hai đội U23 Lào và U23 Philippines đã cầm hòa nhau 2-2 đầy kịch tính.

U23 Philippines đã hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Selwyn Mamon (phút 23) và Dennis Chung (90+3). Tuy nhiên, U23 Lào kịp bừng tỉnh để có hai bàn gỡ hòa của Khamsa Phimmasone (39) và Souphan Khambaion (90+5).

Như vậy nếu giành chiến thắng ở trận đấu tới, U23 Việt Nam sẽ có được ngôi nhất bảng C và rộng cửa giành vé vào bán kết.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam chốt danh sách tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2023