Tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 công lập Hà Nội cao hơn dự kiến

11/07/2023 19:51

Số học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập chiếm 60,9% tổng số em tốt nghiệp THCS, cao hơn mức 55,7% dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đây là số liệu sau khi 30 trường THPT công lập hạ điểm chuẩn lớp 10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương nói tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với quận Hoàng Mai về xây dựng trường học, chiều 11.7.

Theo ông Cương, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập đạt trên 60% là phù hợp với quy định phân luồng sau THCS. Năm nay, Hà Nội có 78.620 trong số 129.210 học sinh trúng tuyển, tăng 1.000 so với năm học trước. Số này là tổng chỉ tiêu của 117 trường THPT chuyên và không chuyên, 9 trường công tự chủ, 8 trường hiệp quản.

Con số này được quan tâm bởi hôm qua, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát và báo cáo công tác tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội, sau thông tin tỷ lệ vào lớp 10 thấp kỷ lục (55,7%).


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương tại buổi làm việc chiều 11.7

Trả lời câu hỏi của Chủ tịch Trần Sỹ Thanh về những địa bàn "nóng" trong thiếu trường học, ông Cương cho biết đó là quận Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Đây là những địa bàn tập trung nhiều khu dân cư mới, gây "sức ép" lớn về trường học.

Cũng theo ông Cương, ngành còn nhận được nhiều đơn xin chuyển đến của học sinh các địa phương khác với lý do bố mẹ về Hà Nội làm việc. Chỉ trong hôm qua (10.7), có 20 học sinh thuộc diện này.

"Nếu diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội là 15 m2 sàn/người thì sắp tới đây số dân về Hà Nội sẽ tiếp tục tăng. Cả hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc để đáp ứng trường học", ông Cương chia sẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các sở, ngành để xây dựng lại mạng lưới quy hoạch trường học, đề nghị rà soát những dự án không đảm bảo để thu hồi quỹ đất, chuyển sang xây trường học.

"Chúng tôi rất đồng tình việc kiên quyết xử lý các dự án quây tôn, chậm tiến độ, dành kinh phí đầu tư công để xây trường hoặc xã hội hóa, thêm lớp học cho các cháu", ông Cương nói.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cải tạo và sửa chữa 123 trường học thuộc quản lý của Sở, từ nay đến 2025. Ngoài ra, thành phố dự kiến xây thêm 16 trường, gồm 7 trường liên cấp. Tổng mức đầu tư cho 139 dự án này là 8.873 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Ông Cương cho biết 93 dự án đã được phê duyệt chủ trương.

Các trường mầm non, tiểu học và THCS được quản lý bởi cấp quận, huyện, số dự án cải tạo, cơi nới là 494, còn 20 đang làm thủ tục. Ông Cương mong muốn các địa phương rà soát quỹ đất, ngân sách để đầu tư cho trường THPT.


Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2022

Năm học 2022-2023, Hà Nội có 129.210 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong số này, 104.000 em đăng ký thi vào lớp 10 trường công. Nếu tính tỷ lệ trúng tuyển trên số học sinh đăng ký dự thi, số em được vào công lập là gần 75,6%, cao hơn so với năm 2022 và 2021 (72%).

Trong khi đó, một mục tiêu của đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" là đến năm 2025 có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS vào học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Với địa bàn khó khăn, con số này là 30%.

Khoảng 51.000 học sinh không vào công lập của Hà Nội năm nay sẽ vào học các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc chuyển hẳn sang học nghề.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 công lập Hà Nội cao hơn dự kiến