Xã hội

Tuyên dương 30 tập thể, cá nhân có đóng góp tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng

LINH LINH 13/01/2024 11:13

Thành đoàn Hải Dương vừa tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng.

20240112214241439.jpg
Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng được tuyên dương

Từ tháng 4/2023, Thành đoàn Hải Dương đã tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng; trực tiếp phụ trách duy trì hoạt động 1 điểm biểu diễn nghệ thuật; xây dựng và thực hiện chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú với nhiều mô hình sáng tạo như chương trình Ghép đôi siêu tốc, Cắt tóc miễn phí, Góc sáng tạo - Em là họa sĩ nhí.

img_1121.jpg
Ghép đôi siêu tốc là chương trình để lại nhiều dấu ấn của tuổi trẻ TP Hải Dương tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng

Sau 7 tháng hoạt động, Thành đoàn đã tổ chức 112 chương trình, buổi biểu diễn với hơn 600 tiết mục cùng sự tham gia của hơn 200 câu lạc bộ, đội, nhóm nghệ thuật, thu hút gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi, diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Cùng với những dấu ấn tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng, năm 2023, Thành đoàn Hải Dương tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai thực hiện 5 công trình thanh niên cấp thành phố với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh triển khai mô hình sáng tạo “Điểm tuyên truyền, hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID” tại phố đi bộ, lắp đặt và đưa vào sử dụng 77 mã QR cho tên đường phố mới…

Tại buổi tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 diễn ra chiều 12/1, Thành đoàn xác định năm 2024 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện", các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện; tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên; nâng cao năng lực quản lý dự án, hoạt động tình nguyện của cán bộ Đoàn.

img_9930.jpg
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Thành đoàn do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

LINH LINH
(0) Bình luận
Tuyên dương 30 tập thể, cá nhân có đóng góp tại phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng