Xã hội

Tuổi trẻ Hải Dương hướng tới Năm thanh niên tình nguyện

LINH LINH 27/12/2023 18:57

Chiều 27/12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương triển khai nhiệm vụ năm 2024.

img_0267.jpg
Lãnh đạo Tỉnh đoàn chủ trì hội nghị

Năm 2024 với chủ đề "Năm thanh niên tình nguyện", các cấp bộ Đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện; tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên, theo khối đối tượng tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực quản lý dự án, hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn. Triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tuổi trẻ Hải Dương phấn đấu 190.800 lượt đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; thực hiện 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 12 công trình thanh niên cấp huyện; 100% Đoàn cấp huyện có hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tư vấn hướng nghiệp cho 50.000 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên...

img_0270.jpg
Các đại biểu thảo luận

Năm 2023 với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, nhiều hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ Hải Dương được triển khai, trọng tâm đi đầu trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, tiêu biểu là mô hình bản đồ số hóa địa danh lịch sử; mã QR được ứng dụng phổ biến tại các Đại hội, hội nghị của Đoàn...

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả 1.340 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của 6.891 thanh niên tình nguyện; phối hợp tổ chức 24 hội nghị tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, hỗ trợ tạo và cài đặt 56.487 tài khoản; tham gia tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 tại bộ phận "một cửa"; tiếp nhận online và giải quyết 68.271 hồ sơ; hỗ trợ số hóa dữ liệu tư pháp, hộ tịch cho 175.646 hồ sơ.

Ngoài ra, các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện, phát triển kỹ năng sống; chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng… tiếp tục được các cấp bộ Đoàn duy trì và triển khai hiệu quả.

img_0268.jpg
Tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cho các đơn vị

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

LINH LINH
(0) Bình luận
Tuổi trẻ Hải Dương hướng tới Năm thanh niên tình nguyện