Từ đêm 17.7, Hải Dương có mưa rất to, gió giật mạnh

17/07/2023 06:25

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17.7 đến ngày 20.7, khu vực Hải Dương có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa cao nhất ở mức 150-250 mm.

Dự báo vị trí và đường đi của bão số 1

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Dương, hồi 4 giờ ngày 17.7, vị trí tâm bão số 1 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo bão số 1 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km, đến 4 giờ ngày 18.7, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190 km về phía đông đông nam, cách Hải Phòng khoảng 290 km về phía đông, cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 16 giờ ngày 18.7, bão suy yếu dần về cấp 9-10, giật cấp 12 trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 19.7, bão tiếp tục suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17.7 đến ngày 20.7, khu vực Hải Dương có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 4, sau tăng lên cấp 5- cấp 6, giật trên cấp 7.

TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà có mưa lớn, lượng mưa ở mức 150-250 mm, có nơi cao hơn. TP Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang lượng mưa ở mức 100-200 mm, có nơi cao hơn. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

VN

(0) Bình luận
Từ đêm 17.7, Hải Dương có mưa rất to, gió giật mạnh