Giáo dục

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng khẳng định vị thế đi đầu

Hiệu trưởng nhà trường NGUYỄN XUÂN QUỲNH 19/02/2024 09:20

Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và các thế hệ học sinh, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện) đã đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn.

z4991714384373_16b4bcda2898c1f38e7baa276c33358a(1).jpg
Tập thể lãnh đạo, giáo viên Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện)

Thành lập từ tháng 8/1993, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng tiền thân là Trường Năng khiếu Ninh Thanh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường luôn thể hiện vị thế, vai trò của ngôi trường điểm, nơi bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Thanh Miện. Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên và các thế hệ học sinh, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng đã khẳng định vị thế trong ngành giáo dục huyện Thanh Miện và Hải Dương, trở thành ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, một địa chỉ tin cậy của nhân dân trong huyện.

Trường đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực có tri thức, có chất lượng cho quê hương, đất nước. Nhiều học sinh của trường đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà sản xuất, kinh doanh giỏi, những cán bộ khoa học tài năng, những thầy thuốc, nhà giáo, sĩ quan quân đội. Những học sinh đoạt huy chương vàng, bạc quốc tế từng là học sinh giỏi cấp tỉnh của trường…

Thành tích nổi bật của trường là luôn duy trì và phát huy chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Điểm sáng là chất lượng giáo dục mũi nhọn. Hằng năm, trường là đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện về số học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhiều năm gần đây, trường xếp thứ nhất toàn huyện và toàn tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào THPT luôn đứng thứ hạng cao trong toàn tỉnh. Hằng năm, trường đều có từ 10 - 12 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương), từ 1- 2 học sinh đạt thủ khoa vào các trường THPT trong tỉnh...

Được sự quan tâm đầu tư, ủng hộ của các cấp, ngành trong huyện và doanh nghiệp, nhân dân, đến nay trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hàng đầu trong tỉnh với đầy đủ hệ thống sân chơi, bãi tập, phòng học kiên cố cao tầng, phòng học bộ môn, nhà đa năng… đúng tiêu chuẩn. Các thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học thường xuyên được bổ sung bảo đảm điều kiện tốt để nâng cao chất lượng dạy và học.

z4991714310163_9a43c0983a1d21e32dda474b55f5150f(1).jpg
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hàng đầu trong tỉnh

Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng với 100% số giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên đoàn kết, nhiệt tình công tác, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn tốt. Thầy cô thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đúng theo tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phần lớn học sinh của trường có học lực khá giỏi. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được tăng cường. Nhiều năm gần đây, 100% số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt.

Từ những thành tích đã đạt được, trong nhiều năm nhà trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì có những thành tích đặc biệt tiêu biểu và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành…

Những kết quả đạt được là nền tảng và động lực quan trọng để trường vững bước trên chặng đường mới, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng đào tạo, giáo dục.

Thời gian tới, trường sẽ không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học, quyết tâm giữ vững vị thế của ngôi trường giàu truyền thống hiếu học, được phụ huynh tin tưởng, học sinh tự hào. Trong đó, thực hiện tốt đổi mới công tác quản lý, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bồi dưỡng học sinh giỏi; thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống của quê hương; giáo dục kỹ năng sống, năng lực giao tiếp cho học sinh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và là tiền đề tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Hiệu trưởng nhà trường NGUYỄN XUÂN QUỲNH
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường THCS Nguyễn Lương Bằng khẳng định vị thế đi đầu