Trưởng khu làm được nhiều việc cho dân

30/05/2013 10:23

Ông Trịnh Xuân Đình, trưởng KDC Đọ Xá, phường Hoàng Tân (Chí Linh) là người năng động trong công việc, được nhân dân tin tưởng...


Năm 1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam đangdiễn ra ác liệt, ông Trịnh Xuân Đình (ảnh) ở Đọ Xá, phường Hoàng Tân (Chí Linh)xung phong đi bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ. Năm 1982, ông vềphục viên, hưởng chế độ bệnh binh 2. Ông được giao nhiều công tác như: Chi hộitrưởng Chi hội Nông dân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư (KDC)... Mặc dù sứcyếu, lại lo làm kinh tế củng cố gia đình, chăm sóc bố mẹ đau yếu, giúp các emhọc hành, nhưng ông không thoái thác mà vẫn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọinhiệm vụ. Đến nay là 15 năm ông làm “người thổi tù và" của KDC Đọ Xá.

Trước đây, đời sống nhân dân KDC Đọ Xá khó khăn, nhiều hộnghèo đói, ruộng chỉ cấy được một vụ, lại độc canh cây lúa. Mùa nước to, cácxóm thấp nước tràn vào làm đường sá lầy lội, ô nhiễm môi trường. Là trưởng khu,ông trăn trở tìm nhiều biện pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đờisống, xóa đói giảm nghèo cho dân và xây dựng KDC văn hóa.

Chi bộ, lãnh đạo KDC đã vận động nhân dân góp công sức đàođắp 4,5km bờ vùng ngăn nước, biến các khu đồng trũng chỉ cấy một vụ thành cấyđược hai vụ. Ông cùng HTX vận động xã viên chuyển đổi 30 ha ruộng cấy lúa năngsuất thấp sang đào ao thả cá, phát triển chăn nuôi vịt đàn, lợn, gà. Tận dụngbãi cỏ ven sông, ông động viên người dân nuôi trâu, bò. Hiện tại, KDC có hơn100 con trâu, bò. KDC tìm cách giúp các hộ nghèo, khó khăn vay vốn phát triểnsản xuất, nuôi con ăn học. Hiện tại, KDC có hơn 100 máy cày nhỏ, 3 máy cày lớn,5 máy suốt lúa, 15 xe tải, xe khách làm dịch vụ. Nhờ vậy, kinh tế của KDC pháttriển nhanh và đồng đều, hộ khá, giàu tăng nhanh (đạt 75%), hộ nghèo giảm (còn15%).

Cùng với phát triển kinh tế, ông quan tâm chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng nông thônmới. Phối hợp với các đoàn thể động viên nhân dân góp công, của xây nhà văn hóato đẹp với kinh phí 240 triệu đồng làm nơi sinh hoạt, hội họp; làm 3,5 km đườngbê-tông, cấp phối với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Ở dự án làm đường dài 1,5 km,rộng 7,5 m từ quốc lộ 18 đến khu di tích lịch sử đình Đọ Xá, ông đã cùng lãnhđạo KDC vận động nhân dân hiến 3.000 m2 đất ruộng, đất thổ cư, tháo dỡ tườngbao, công trình phụ giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Năm 2008, KDC Đọ Xá được công nhận danh hiệu KDC văn hóa,năm 2011 được công nhận duy trì phát huy tốt danh hiệu KDC văn hóa. Năm 2013,chi bộ và nhân dân KDC được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen về thành tíchxuất sắc trong học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh. Trong thành tích chung đó có công sức đóng góp của trưởngKDC Trịnh Xuân Đình. Ông được bà con khen ngợi, tin yêu.

NGUYỄN VĂN HINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng khu làm được nhiều việc cho dân