Đời sống văn hóa

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức 3 đêm diễn tại Hải Dương

TIẾN HUY 30/11/2023 16:17

Chiều 30/11, các ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Yên, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương tổ chức tập luyện để chuẩn bị cho các đêm diễn phục vụ nhân dân.

z4929569705385_37eaf46e6f8fc494a5263a0f748edbe8(1).jpg
Ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Yên, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương tập luyện tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông

Theo kế hoạch, tối 1/12, đoàn sẽ biểu diễn, giao lưu tại huyện Ninh Giang, với chủ đề: Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12 - Cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tối 2/12, tại TP Chí Linh, đoàn sẽ biểu diễn, giao lưu, với chủ đề: Hát mãi khúc quân hành, chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (1944 - 2023).

z4929529233365_a14c83b173569c9de5e5827699ae890b(1).jpg
Chương trình giao lưu Son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên sẽ diễn ra tại phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng tối 3/12

Tối 3/12, tại phố đi bộ - chợ đêm Bạch Đằng (TP Hải Dương), đoàn sẽ biểu diễn, giao lưu với chủ đề: Son sắt nghĩa tình Hải Dương - Phú Yên, hướng tới 63 năm Hải Dương - Phú Yên kết nghĩa (9/1/1960-9/1-2023).

Tại mỗi chương trình, các ca sĩ, diễn viên của 2 đoàn sẽ phối hợp biểu diễn từ 14-15 ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hình tượng cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, hát về mảnh đất Hải Dương - Phú Yên kết nghĩa, như Hát mãi khúc quân hành, Anh vẫn hành quân, Tuy Hòa biển hát, Hải Dương ngời sáng ngàn hoa...

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức 3 đêm diễn tại Hải Dương