Trung Quốc sắp hoàn thành đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung

09/08/2023 21:15

Trung Quốc bắt đầu lắp ray cho tuyến đường sắt cao tốc tới Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, gần biên giới với Việt Nam.

Một phần tuyến đường sắt Phòng Thành Cảng - Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, trong quá trình xây dựng. Ảnh: CGTN

CGTN hôm 8.8 đưa tin Trung Quốc bắt đầu lắp ray cho tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Đông Hưng ở Quảng Tây và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 9.

Đường ray dài 46,9 km dự kiến được đưa vào hoạt động cuối tháng 12, với tốc độ 200 km/h và sẽ được nâng cấp lên 250 km/h trong tương lai. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên chạy thẳng đến biên giới Việt - Trung.
Hạ tầng này sẽ giảm thời gian di chuyển giữa hai địa điểm từ 60 phút trước kia xuống còn 20 phút và nối thành phố biên giới Đông Hưng với mạng lưới đường sắt cao tốc dài 42.000 km của Trung Quốc.

Quan chức của Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc bày tỏ hy vọng tuyến đường sắt mới sẽ giúp thúc đẩy trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN.

Trung Quốc tháng 12.2021 khai trương tuyến đường sắt Côn Minh - Vientiane, Lào, dài 1.035 km. Dự án do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc (CNRG) thi công trong 5 năm, với tổng giá trị khoảng 6 tỷ USD. Trong 20 tháng đầu tiên hoạt động, tuyến đường sắt này đã vận chuyển 19 triệu hành khách và 23 triệu tấn hàng hóa.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc sắp hoàn thành đường sắt cao tốc tới biên giới Việt - Trung