Tin tức

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh của EU

05/01/2024 21:45

Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Trong thông báo ngày 5/1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra được thực hiện theo yêu cầu của Hiệp hội Đồ uống có cồn nước này.

Cuộc điều tra chống bán phá giá sẽ nhằm vào sản phẩm rượu mạnh do EU sản xuất và chứa trong các thùng dưới 200 lít được nhập khẩu từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023.

Thông báo cũng nêu rõ cuộc điều tra sẽ tính toán mọi thiệt hại của ngành công nghiệp rượu mạnh Trung Quốc trong thời gian 1/1/2019 đến ngày 30/9/2023.

Cuộc điều tra dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 5/1/2025, nhưng có thể được kéo dài thêm nửa năm trong trường hợp cần thiết.

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với rượu mạnh của EU