Bạn đọc viết

Trụ bê tông "mọc" giữa đường ở Bình Giang

MINH HUY (Bình Giang) 29/02/2024 08:30

Hiện nay, một số đường thôn ở các xã Tân Việt, Vĩnh Hồng (Bình Giang, Hải Dương) xuất hiện nhiều trụ bê tông mọc giữa đường gây mất an toàn giao thông.

img-1332-1-.jpg
Trụ bê tông được dựng giữa đường vào thôn Bằng Giã, xã Tân Việt (Bình Giang) gây cản trở giao thông

Trụ bê tông với nhiều kích thước dựng giữa đường gây cản trở giao thông. Có những trụ to, đường kính khoảng 1 m. Đã có người tử vong do đâm vào trụ bê tông ở giữa đường.

img-1329(1).jpg
Những chiếc trụ bê tông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Không chỉ ở xã Tân Việt, một số nơi trong huyện Bình Giang cũng xuất hiện những cột bê tông mọc giữa đường. Tại đường qua xã Vĩnh Hồng nối đường tỉnh 392 và đường tỉnh 395 cũng xuất hiện trụ bê tông mọc giữa đường.

img-1346.jpg
Cột bê tông giữa đường tại đường qua xã Vĩnh Hồng nối đường tỉnh 392 và đường tỉnh 395

Việc dựng trụ bê tông giữa đường là để ngăn xe ô tô trọng tải lớn đi vào đường gây hư hỏng, song đây là việc làm vi phạm pháp luật. Khoản 2, điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định hành vi đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường là hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi tự ý xây trụ bê tông trên đường sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với tổ chức.

MINH HUY (Bình Giang)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trụ bê tông "mọc" giữa đường ở Bình Giang