Đánh bại Ấn Độ 3-0, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế

27/09/2022 19:06

3 bàn thắng của Văn Đức, Văn Toàn, Văn Quyết giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Ấn Độ với tỷ số 3-0, qua đó giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

Xem video trận đấu

Bàn thắng

Đội tuyển Việt Nam: Văn Đức (10’), Văn Toàn (49’), Văn Quyết (71’)

Đúng như chia sẻ trước đó, HLV Park Hang Seo đã tung ra đội hình được xem là tốt nhất ở thời điểm hiện tại để đối đầu với Ấn Độ. Ngoại trừ Hồ Tấn Tài, ông thầy Hàn Quốc đã thực hiện 10 sự thay đổi so với đội hình thắng đậm Singapore. Với những trụ cột quen thuộc như Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh, Công Phượng trong đội hình, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi trước Ấn Độ.

Với sự cơ động của hàng tiền vệ, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt, tạo ra thế trận lấn lướt trong những phút đầu tiên. Và chỉ sau 10 phút bóng lăn, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Từ quả phạt góc của Công Phượng, thủ môn Singh Sandhu đẩy bóng đúng vị trí Văn Đức chọn sẵn trong cấm địa. Tiền vệ của SLNA tung ra cú dứt điểm bóng sống chân trái cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sau khi thua bàn đầu tiên, Ấn Độ để mất luôn thế trận. Đội tuyển Việt Nam càng chơi càng tự tin và cho thấy lối đá mạch lạc hơn. Phút 22, Công Phượng thoát xuống dứt điểm góc hẹp đưa bóng đi chệch khung thành của Ấn Độ sau đường chuyền của Văn Đức.

Phải đến phút 26, Ấn Độ mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Nguyên Mạnh sau cú dứt điểm trong vòng cấm của Kuruniyan. Sau pha bóng này, đội khách chơi tự tin hơn. Họ liên tục dồn ép khiến khung thành của Nguyên Mạnh chao đảo. Ấn Độ lần lượt có 2 cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được. Đáng chú ý là tình huống đánh đầu lái bóng đẹp mắt đi chệch khung thành của Chhetri ở phút 45. 

ĐT Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo trước Ấn Độ - Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo trước Ấn Độ - Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo tung ra 2 sự thay đổi người. Văn Toàn và Thành Chung thế chỗ của Thanh Bình và Công Phượng. Những điều chỉnh này của ông Park ngay lập tức phát huy tác dụng. Sự có mặt của Văn Toàn trên hàng công khiến lối chơi của đội tuyển Việt Nam thêm khởi sắc. Với tốc độ cùng kỹ thuật của mình, Văn Toàn làm khổ hàng thủ của Ấn Độ.

Phút 49, hậu vệ Anwar Ali phá bóng hụt, tạo điều kiện để Văn Toàn bứt tốc và dứt điểm đánh bại thủ môn Sandhu từ thế đối mặt, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Có 2 bàn thắng dẫn trước, đội quân của HLV Park Hang Seo càng thêm hưng phấn. Đội bóng áo đỏ liên tục tạo ra những đợt hãm thành khiến cầu gôn của Ấn Độ chao đảo.

Văn Quyết tiếp tục lập công cho ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF

Văn Quyết tiếp tục lập công cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Phút 71, Việt Anh tạt bóng từ cánh phải, khiến hậu vệ Ấn Độ phá bóng đúng vị trí của Văn Quyết. Sau một nhịp khống chế, Văn Quyết sút căng tung lưới nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 2 liên tiếp của chân sút kỳ cựu này cho đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế 2022.

Trong những phút cuối trận, Ấn Độ đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn danh dự. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam đã chơi chắc chắn, bảo toàn thành công tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch đầy thuyết phục với 6 điểm, ghi 7 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào sau 2 trận đấu tại giải tam hùng quốc tế 2022.

Đội hình thi đấu 

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Thanh Bình (Thành Chung, 46’), Văn Hậu (Văn Khang, 81’), Tấn Tài (Tuấn Anh, 60’), Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức (Văn Quyết, 60’), Tiến Linh, Công Phượng (Văn Toàn, 46’).

Ấn Độ: Singh Sandhu, Anwar Ali, Singh Konsham, Jhingan, Mishra, Thapa, Chhetri (Fernandes, 65’), Kumam (Colaco, 65’), Abdul Samad (Praveen, 38’), Kuruniyan, Thounaojam.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh bại Ấn Độ 3-0, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế