Tin tức

Trộm xe máy của chủ thuê làm việc đi bán

Hoàng Hải 28/08/2023 - 17:38

Sáng 28.8, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử trực tuyến hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

image_6487327-1-.jpg
Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử trực tuyến đối tượng Lò Văn Hải

Cụ thể, đối tượng Lò Văn Nhân (sinh năm 1998, trú tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Yên Bái) bị tuyên phạt 9 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản; Lò Văn Hải (sinh năm 2003, trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La) bị tuyên phạt 26 tháng tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, tháng 5 vừa qua, Lò Văn Nhân dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài tìm việc làm vào nhóm “Lái máy xúc miền Bắc” và được anh Ngô Ngọc Mạnh, sinh năm 1985 ở thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng) thuê làm việc. Sáng 29.5, anh Mạnh giao cho Nhân xe Honda Dream 34B1-648.39 để đi đến công trình làm việc. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Nhân mang trả xe anh Mạnh. Khoảng 12 giờ 30, thấy anh Mạnh không cất xe, chìa vẫn cắm ở ổ khóa, Nhân đi xe về nhà ở xã Đồng Khê tìm người để bán xe.

Ngày 1.6, anh Mạnh có đơn trình báo, vụ án được điều tra làm rõ. Sau đó, Nhân đã tự nguyện giao nộp xe cho cơ quan điều tra.

Hồi 18 giờ ngày 13.5 tại thôn Kim Xá, xã Cẩm Đoài, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Lò Văn Hải cất giấu trong túi áo khoác đang mặc 1 túi ni lông có chứa chất bột dạng cục màu trắng. Hải khai là ma túy loại heroin, cất giấu để bán nhưng chưa kịp bán thì bị phá hiện, bắt quả tang. Lò Văn Hải nghiện ma túy.

Hoàng Hải
Theo sáng tác
sáng tác
Copy Link
sáng tác
(0) Bình luận
Trộm xe máy của chủ thuê làm việc đi bán