Tin tức

Trộm cắp chậu đá tại đình làng, 3 đối tượng lĩnh án

VŨ PHƯƠNG 23/10/2023 17:11

4 đối tượng cùng ở huyện Gia Lộc (Hải Dương) rủ nhau sang đình làng Đỗ Xá, xã Ứng Hòe (Ninh Giang) trộm cắp 1 chiếc chậu đá, trị giá 11 triệu đồng.

Sáng 23/10, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử 4 bị cáo đều ở huyện Gia Lộc, gồm: Nguyễn Văn Tuyền, sinh năm 1991, ở xã Đoàn Thượng; Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1987, ở xã Quang Minh; Đào Văn Hưng, sinh năm 1991 và Phạm Văn Tuyền, sinh năm 1983, cùng ở xã Đồng Quang về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 14/6/2023, tại đình làng Đỗ Xá, lợi dụng sơ hở của bảo vệ đình làng, 4 đối tượng trên đã lén lút chiếm đoạt 1 chậu đá thuộc quyền quản lý của UBND xã Ứng Hòe. Chiếc chậu đá trị giá 11 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyền 12 tháng tù, Đào Văn Hưng 11 tháng tù, Phạm Văn Tuyền 8 tháng tù, Nguyễn Văn Thăng 10 tháng tù cho hưởng án treo.

VŨ PHƯƠNG
(0) Bình luận
Trộm cắp chậu đá tại đình làng, 3 đối tượng lĩnh án