Trợ cấp thôi việc

25/08/2011 07:00

Hỏi: Tôi sắp xin nghỉ việc nhưng vì chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nên có thể tôi chỉ được trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Vậy trường hợp của tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

NGUYỄN TIẾN TRUNG(Chí Linh)


Trả lời: Theo khoản 1 điều 14 Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì những trường hợp chấm dứt HĐLĐ sau đây không được trợ cấp thôi việc: người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; người lao động bị xử lý kỷ luật; người lao động có đủ điều kiện được hưởng lương hưu; trường hợp thay đổi cơ cấu, sáp nhập, phân chia doanh nghiệp…

Nếu không thuộc những trường hợp nêu trên thì bạn được hưởng trợ cấp thôi việc. Việc chi trả khoản trợ cấp này không phụ thuộc vào việc bạn có đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trợ cấp thôi việc