Kinh tế

TP Hải Dương tổ chức gắn biển đại lộ Võ Văn Kiệt

THÀNH CHUNG-NGUYỄN MƠ 28/08/2023 13:43

Sáng 28/8, tại nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp với đường vành đai I, TP Hải Dương tổ chức lễ gắn biển đại lộ Võ Văn Kiệt.

W_dsc_9943.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương dự lễ gắn biển đại lộ Võ Văn Kiệt

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ TP Hải Dương ngày nay (26/8/1938-26/8/2023).

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và thủ trưởng một số sở, ngành liên quan.


W_cltu0541.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương

Phát biểu báo cáo kết quả xây dựng tuyến đường vành đai I được gắn biển mang tên đại lộ Võ Văn Kiệt, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đường vành đai I là một trong những công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

W_dsc_9998.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Hải Dương thực hiện nghi thức gắn biển đại lộ Võ Văn Kiệt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Hải Dương thực hiện nghi thức gắn biển đại lộ Võ Văn Kiệt. (Video: Hải Sâm)

Tuyến đường được khởi công vào ngày 22/12/2021 với tổng mức đầu tư 885 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 5,67 km, rộng 42 m, điểm đầu giao cắt với đại lộ Võ Nguyên Giáp, điểm cuối giao đường tỉnh 391, tổ chức giao thông 6 làn xe. Đây là dự án mở đầu trong tổng thể quy hoạch tuyến vành đai I dài khoảng 30 km với 2 cầu vượt sông Thái Bình.

W_dsc_9971.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND TP Hải Dương Trần Hồ Đăng báo cáo kết quả xây dựng đại lộ Võ Văn Kiệt

Tuyến đường tạo thành vành đai bao quanh thành phố, có ý nghĩa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các khu vực và giảm tải lưu thông cho khu vực trung tâm thành phố. Đồng thời kết nối TP Hải Dương với các TP Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ, nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2040.

W_dsc_0012.jpg
Đại lộ Võ Văn Kiệt dự kiến thông xe toàn tuyến trước ngày 15/12 tới

Đại lộ Võ Văn Kiệt qua địa phận các phường, xã Liên Hồng, Thạch Khôi, Gia Xuyên, Tân Hưng, Ngọc Sơn của thành phố quy mô mặt cắt ngang 42 m, giải phóng mặt bằng diện tích đất liên quan đến gần 800 hộ dân. Thời gian thi công 20 tháng với 2 gói thầu. Đến nay, đoạn từ đại lộ Võ Nguyên Giáp đến quốc lộ 37 đã cơ bản hoàn thành, đoạn từ quốc lộ 37 đến đường tỉnh 391 dự kiến hoàn thành, thông xe toàn tuyến trước ngày 15/12 tới.

THÀNH CHUNG-NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
TP Hải Dương tổ chức gắn biển đại lộ Võ Văn Kiệt