Xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động hỗ trợ các gia đình ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu

Theo VTC News 22/10/2023 19:00

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân gặp nạn.

Ngày 22/10, ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đến viếng, thăm hỏi, động viên 2 gia đình có ngư dân thiệt mạng trong vụ chìm tàu câu mực tại khu vực vùng biển Trường Sa.

Hai ngư dân tử nạn là ông Đỗ Văn Hải (45 tuổi) và ngư dân Lương Hùng Vương (38 tuổi), cùng thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Đoàn cũng thăm, động viên gia đình 13 ngư dân mất tích trên biển.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 3 triệu đồng.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ gia đình ngư dân tử vong.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ gia đình ngư dân tử vong

Cũng trong ngày 22/10, tại UBND xã Tam Giang, ông Vũ Mạnh Tiêm cùng đoàn công tác đã trao 78 triệu đồng hỗ trợ 78 ngư dân gặp nạn, sống sót trở về. Đối với 13 ngư dân còn mất tích, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Khi cơ quan chức năng kết thúc tìm kiếm, xác định không thể tìm được các ngư dân thì Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ thêm 9 triệu đồng/trường hợp theo quy định.

Trước đó, ngày 20/10, lãnh đạo LĐLĐ Quảng Nam cũng trao 78 triệu đồng hỗ trợ cho 78 ngư dân trên 2 con tàu gặp nạn, sống sót trở về. Đối với 13 ngư dân mất tích, sau khi kết thúc tìm kiếm, xác định không tìm được thì LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ cho mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Liên quan công tác tìm kiếm cứu nạn, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, ngày 21/10, tại cuộc họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích, các bên thống nhất đề nghị các lực lượng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn đến hết ngày hôm nay (22/10).

Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm đến ngày 22/10.

Chiều 20/10, 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa được đưa về đến đất liền.

Chiều 20/10, 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa được đưa về đến đất liền

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 16/10, tàu câu mực QNa 90129 TS (trên tàu có 54 ngư dân) đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tiếp đến, khoảng 1 giờ ngày 17/10, tàu QNa 90927 TS (trên tàu có 39 ngư dân) đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm.

Trong ngày 17/10, 80 ngư dân hành nghề trên 2 tàu câu mực bị chìm đã được các tàu hoạt động gần đó vớt lên bờ (2 người đã tử vong), còn 13 người mất tích. Trong đó, tàu QNa 90129 TS được vớt 42 thuyền viên, 2 người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Tàu QNa 90927 TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, 1 ngư dân mất tích.

Chiều 20/10, 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa được tàu 467 Hải quân đưa về đến đất liền.

Theo VTC News
(0) Bình luận
Tổng Liên đoàn Lao động hỗ trợ các gia đình ngư dân gặp nạn trong vụ chìm tàu