Tối 19.4, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 32

19/04/2023 15:20

Tối 19.4, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.


Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 32 với mục tiêu nằm trong Top 3 tổng sắp huy chương. Ảnh: TCTDTT

Đoàn do ông Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao làm Trưởng đoàn, cùng với 2 Phó trưởng đoàn là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I - ông Hoàng Quốc Vinh và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II - ông Ngô Ích Quân.

Tại SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đã tạo nên kỷ lục về số lượng thành viên tham dự, với 1.004 thành viên, trong đó có hơn 700 vận động viên. Đây là số thành viên đông nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam tại một kỳ SEA Games tổ chức ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đội tuyển điền kinh có quân số đông nhất với 54 vận động viên, tiếp theo là đội tuyển thể thao điện tử (44 vận động viên). Riêng hai môn bóng đá nam, nữ sẽ chốt danh sách dự giải trước 1 ngày khởi tranh.

Với lực lượng hùng hậu, đoàn thể thao Việt Nam đến Campuchia lần này sẽ tranh tài ở 31 môn thi, mục tiêu giành từ 90 - 120 huy chương vàng và đứng trong Top 3 đại hội.

Nhiều môn thể thao Việt Nam không có, không phát triển nhưng ngành thể thao vẫn cử đội tuyển đi tham dự như cờ Ouk Chaktrang (15 thành viên), Kun Bokator (14 thành viên), Kun Khmer (22 thành viên), Arnis (16 thành viên)...

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 17.5 tại Campuchia. Đại hội tổ chức 47 môn và phân môn với gần 600 nội dung. Đây cũng là số nội dung lớn nhất trong lịch sử một kỳ SEA Games từng tổ chức.

Theo kế hoạch, ngày 26.4, tuyển bóng đá U22 Việt Nam là đội đầu tiên lên đường đến SEA Games 32. Các đội tuyển còn lại sẽ lên đường sang Campuchia vào sáng 3.5 với hai điểm xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Theo Báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tối 19.4, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 32