[Video] Đang xét xử vụ án Cao Tài Năng giết chủ nợ, đốt xác phi tang

18/11/2021 08:29

Sáng nay 18.11, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử bị cáo Cao Tài Năng và vợ là Vũ Thị Mừng liên quan tới vụ án giết người, đốt xác phi tang gây rúng động dư luận thời gian qua.

Đúng 8 giờ 20, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương chính thức xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo: Cao Tài Năng (sinh năm 1981 ở số 196C, đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) về các tội: giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt và bị cáo Vũ Thị Mừng (vợ bị cáo Cao Tài Năng, sinh năm 1983) về các tội: che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt.

Phiên tòa có các thẩm phán Vũ Thị Yển (chủ tọa phiên tòa), Phạm Văn Sơn.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19, Tòa án Nhân dân tỉnh bố trí nhiều phòng riêng biệt cho những người tham gia, có thiết bị kết nối trực tuyến với khu vực xét xử và thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Phiên tòa được truyền thanh trực tiếp ra bên ngoài khu vực xét xử.

Phiên xét xử có nhiều người thân của bị hại đến theo dõi. 15 phóng viên của nhiều cơ quan báo chí đến đưa tin xét xử vụ án. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được thực hiện nghiêm ngặt.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên báo điện tử Hải Dương vừa ghi lại:

Người dân đứng bên ngoài phiên tòa xét xử

Người thân của bị hại theo dõi phiên toà từ phòng riêng, có thiết bị kết nối trực tuyến

 Xe đặc chủng đưa các bị cáo tới tòa

Cán bộ y tế làm test nhanh với những người đến tham dự phiên tòa

Đông đảo phóng viên đến đưa tin xét xử vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua

Người thân của bị hại tại phiên xét xử sơ thẩm (ảnh chụp qua màn hình)

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm

Bị cáo Cao Tài Năng tại phiên tòa

Khoảng 9 giờ ngày 28.11.2020, anh Dương Công Cường (sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc) đến số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP Hải Dương) để gặp vợ chồng Năng đòi số tiền nợ 1,6 tỷ đồng. Tại đây, Năng từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu khiến anh Cường chết tại chỗ.

Đêm 28.11, Cao Tài Năng cùng vợ là Vũ Thị Mừng dùng ô tô chuyển xác nạn nhân ra chôn ở bờ sông Kim Sơn, thuộc khu dân cư số 9, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) mà Năng đã đào sẵn hố từ chiều. Hôm sau, Năng ra chỗ chôn xác nạn nhân trồng cây trà và cây vạn niên thanh để tránh người khác phát hiện dấu vết đào bới mới.

Sau đó, vợ chồng Năng đưa xe ô tô nạn nhân lên Hà Nội, xóa dấu vết, vật chứng, lấy tất cả đồ đạc có trong xe của nạn.

Tối 8.2.2021, Năng cùng vợ mua khoảng 6,5 lít xăng, đào xác nạn nhân lên chất củi, gỗ rồi châm lửa đốt. Sau đó, dùng xẻng xúc tro, xương của nạn nhân vào túi nilon mang vứt nhiều nơi để phi tang.

Ngày 11.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện ô tô của anh Cường để nhiều tháng tại một con đường thuộc khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) nhưng không có người trông giữ, chiếc xe xuất hiện một số dấu hiệu của tội phạm.

Ngày 1.7.2021, Năng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 16.7.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố bị can đối với Năng về các tội giết người theo điểm e, g, q, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự; cướp tài sản tại điểm a, khoản 4, điều 168 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Thị Mừng về các tội che giấu tội phạm theo điểm b, c, khoản 1, điều 389; tội xâm phạm thi thể, hài cốt theo điểm a, c, khoản 2, điều 319 Bộ luật Hình sự; khởi tố bổ sung bị can Cao Tài Năng về tội xâm phạm thi thể, hài cốt theo điểm a, c, khoản 2, điều 319 Bộ luật Hình sự.

Xem clip

Báo điện tử Hải Dương tiếp tục cập nhật!

DANH TRUNG - HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
[Video] Đang xét xử vụ án Cao Tài Năng giết chủ nợ, đốt xác phi tang