Đi đến tận cùng vấn đề cử tri quan tâm

29/10/2021 09:08

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh đã xem xét tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

>>> Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII


Đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đọc tờ trình về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo tờ trình, HĐND các cấp sẽ tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao chất lượng nghị quyết của HĐND, ban hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, có tính khả thi cao. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và dự kiến các kỳ họp chuyên đề trong năm để UBND các cấp chủ động chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp. Xây dựng chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ, bảo đảm các nội dung, chương trình để ra; đồng thời dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng đi đến tận cùng vấn đề nhằm giải quyết triệt để những vấn đề thực tiễn đặt ra, cử tri yêu cầu, nhất là các vấn đề bức xúc được dư luận, xã hội quan tâm.

Tờ trình cũng nêu các giải pháp: Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp bảo đảm linh hoạt, khoa học; xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, hợp lý, quan tâm định hướng nghị trường tập trung vào những vấn đề trọng tâm để tạo sự thống nhất trước khi kỳ họp thông qua các nội dung liên quan. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số vào tổ chức kỳ họp và trong hoạt động của HĐND các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thông qua hoạt động chất vấn và giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND. Tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và các hoạt động tái giám sát. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri theo hướng coi cử tri là trung tâm, tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri theo ngành nghề, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và người lao động...

PV

(0) Bình luận
Đi đến tận cùng vấn đề cử tri quan tâm