Thua trong trận chung kết, bóng bàn Hải Dương không có huy chương vàng

18/12/2022 12:37

​Sáng 18.12, trận chung kết đơn nam bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra giữa 2 tay vợt Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

>>> [Video] Chung kết bóng bàn đơn nam: Nguyễn Đức Tuân 2 - 4 Nguyễn Anh Tú

>>> Mai Hoàng Mỹ Trang vô địch đơn nữ bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX​

>>> Báo Hải Dương truyền hình trực tuyến trận chung kết bóng bàn đơn nam sáng 18.12​

Nguyễn Anh Tú mang về huy chương vàng thứ sáu cho Hà Nội

Đây là trận đấu cuối cùng ở ngày thi đấu cuối cùng môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc do Hải Dương đăng cai.

Nguyễn Đức Tuân và Nguyễn Anh Tú là 2 cây vợt bóng bàn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Họ đều là thành viên đội tuyển quốc gia từng thi đấu tại SEA Games 31 ngay tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương, trong đó Nguyễn Đức Tuân lên ngôi vô địch nội dung đơn nam.

Để bước vào trận đấu này, Nguyễn Đức Tuân vượt qua người đồng đội Hải Dương Đoàn Bá Tuấn Anh, trong khi Nguyễn Anh Tú vượt qua Đinh Hoàng Anh cùng đội tuyển Hà Nội ở vòng bán kết.

Nguyễn Đức Tuân không thể giành tấm huy chương vàng duy nhất cho chủ nhà Hải Dương

9 giờ 35 trận đấu bắt đầu, muộn hơn dự kiến của Ban Tổ chức gần 1 giờ. 

Ở nội dung đồng đội nam trước đó vài ngày, Nguyễn Anh Tú từng vượt qua Nguyễn Đức Tuân với tỷ số 3-1. Đây là lợi thế tâm lý rất lớn đã giúp Anh Tú vượt qua Đức Tuân ở ván đấu thứ nhất với tỷ số đậm 11-4.

Trước khi bước vào trận chung kết này, tuyển bóng bàn Hà Nội đã giành 5 trên tổng số 7 huy chương vàng môn bóng bàn.

Ban Tổ chức trao huy chương vàng đồng đội nam cho đội Hà Nội sau khi họ vượt qua Hải Dương

Bước vào ván 2, Anh Tú giữ quyền giao bóng. Ở ván đấu này, Đức Tuân thi đấu điềm tĩnh và khắc chế nhiều quả bạt phải cực mạnh của đối thủ để giành những điểm số quan trọng. Tỷ số liên tục được cân bằng lên đến 10-10. Tuy vậy, chiến thắng đã thuộc về Đức Tuân với tỷ số 12-10. Tổng tỷ số được cân bằng 1-1.

Trong ván 3, mặc dù điểm số tương đối cân bằng song chiến thắng đã thuộc về tay vợt của Hà Nội với tỷ số 11-8.

Tấm huy chương vàng duy nhất đội Hà Nội không giành được thuộc về tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang của TP Hồ Chí Minh

Ở ván 4, Anh Tú giành 2 điểm sau 2 quả giao bóng nhưng để Đức Tuân gỡ hòa 2-2. Khi bị dẫn 3-6, Đức Tuân chủ động xin tạm dừng hội ý. Sau khi nhận chỉ đạo từ huấn luyện viên, tay vợt chủ nhà thi đấu hiệu quả và cân bằng tỷ số của ván đấu 10-10 rồi 12-12. Đức Tuân xuất sắc ghi liền 3 điểm và giành chiến thắng 15-13.

Chung cuộc đang tạm thời 2-2. Muốn giành huy chương vàng, mỗi tay vợt phải có 2 ván thắng nữa.

Nguyễn Đức Tuân (bục số 2) không thể mang về tấm huy chương vàng duy nhất cho đoàn Hải Dương

Ở ván đấu thứ 5, Đức Tuân bị đối thủ dẫn sâu đến 10-3 và chịu thua với tỷ số đậm 5-11.

Sang ván 6, ván quyết định của mình, Anh Tú khẳng định phong độ của tay vợt số 1 Việt Nam và giành chiến thắng 11-4, thắng chung cuộc 4-2 và giành huy chương vàng đơn nam đầy thuyết phục.

Như vậy, sau 8 ngày thi đấu, đội tuyển bóng bàn Hải Dương có 2 huy chương bạc: đơn nam, đồng đội nam, 4 huy chương đồng các nội dung: đồng đội nữ, đôi nữ, đơn nữ, đơn nam. Đội bóng bàn Hà Nội giành 6/7 huy chương vàng ở các nội dung.

Đinh Anh Hoàng - Lê Đình Đức (Hà Nội) lên ngôi vô địch sau khi vượt qua 2 tay vợt của Quân đội

Sau khi trận chung kết đơn nam kết thúc, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải và bế mạc. Môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX do Hải Dương đăng cai diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh từ ngày 11-18.12. Tranh tài có 108 vận động viên thuộc 13 đoàn các tỉnh, thành, ngành: Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Công an và Quân đội.

Có 8/13 đội tuyển giành được huy chương ở bộ môn bóng bàn

1. Hà Nội xếp thứ nhất, giành 6 trong tổng số 7 huy chương vàng các nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đơn nam; 2 huy chương bạc đôi nam - nữ, đơn nữ; 1 huy chương đồng đôi nam.

2. Đội TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai, giành 1 huy chương vàng đơn nữ; 1 huy chương bạc đơn nữ; 1 huy chương đồng đồng đội nữ.

3. Đội Hải Dương xếp thứ ba, có 2 huy chương bạc đơn nam, đồng đội nam; 4 huy chương đồng các nội dung: đồng đội nữ, đôi nữ, đơn nữ, đơn nam.

4. Đoàn Quân đội, Công an xếp thứ tư, cùng giành được 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

5. Đội Đà Nẵng giành 2 huy chương đồng đồng đội nam và đôi nam.

6. Tây Ninh, Khánh Hòa cùng giành 1 huy chương đồng.


TIẾN HUY - TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Thua trong trận chung kết, bóng bàn Hải Dương không có huy chương vàng