Giáo dục

Thí sinh Hải Dương hoàn thành môn thi đầu tiên vào lớp 10 công lập

PV 01/06/2024 18:45

16 giờ 30 chiều 1/6, gần 21.000 thí sinh ở Hải Dương đã hoàn thành môn thi đầu tiên - môn tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút) tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

00:00

img_2295.jpg
Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh tại Trường THPT Thanh Bình (Thanh Hà)

Đề phân hóa cao

Cấu trúc đề thi cơ bản như năm trước với 50 câu hỏi trắc nghiệm, có nhiều mã đề khác nhau. 4 câu hỏi liên quan đến từ vựng, ngữ pháp; chức năng giao tiếp; đọc hiểu và viết. Trong đó số câu hỏi nhận biết và thông hiểu chiếm tới 70%, còn lại là vận dụng thấp và vận dụng cao.

z5497738684851_fe1a1def4b8df35657dbd3e3b3eddc34.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nam Sách rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hải Dương tại các điểm thi ở TP Hải Dương, các huyện Thanh Hà, Nam Sách, nhiều thí sinh ra khỏi điểm thi từ sớm. Tâm trạng hầu hết của các thí sinh đều rất thoải mái và tự tin vì làm được bài. Nhiều em nhận định đề thi môn tiếng Anh không quá khó, không đánh đố học sinh, bám sát chương trình học và ôn luyện, thí sinh dễ dàng đạt điểm 7 trở lên. Tuy nhiên, đề thi vẫn có sự phân hoá, để đạt được điểm 8-9 trở lên không dễ.

img_2318.jpg
Tổ thanh tra lưu động của Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra thi tại Trường THPT Hà Bắc (Thanh Hà)

Cũng như nhiều thí sinh khác ở TP Hải Dương, em Bùi Duy Minh Tân, Trường THCS Tân Bình thi vào Trường THPT Hồng Quang tự tin cho biết em chắc sẽ đạt ít nhất 9 điểm. Tân đánh giá đề thi không khó, nắm chắc kiến thức cơ bản và ôn luyện kỹ theo hướng dẫn của thầy cô có thể dễ dàng lấy điểm 6-7. Tuy nhiên, đề thi vẫn có sự phân hóa trình độ ngoại ngữ của mỗi bạn.

z5497738806060_146ac0d432021341e25de289b69829fa.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện cổ vũ nhiệt tình cho thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên

Em Đoàn Ngọc Hà, học sinh Trường THCS Chu Văn An thi vào Trường THPT Thanh Hà phấn khởi vì làm được bài. Hà cho biết đề phân hóa cao và khó hơn năm trước một chút nhưng em vẫn tự tin mình có thể đạt điểm 9 trở lên. Muốn đạt điểm 10 các bạn phải có vốn từ vựng, ngữ pháp tốt mới giải quyết được các câu liên quan đến đọc hiểu và phần chọn câu có nghĩa tương đương với câu gốc.

z5497659448768_5f0846cf33b6e70bad8aea184b9274d7.jpg
Đề vừa sức nên nhiều thí sinh làm được bài

Còn em Vũ Khánh Linh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi thi vào Trường THPT Nam Sách cho biết bài làm tương đối tốt và tự chấm đạt trên 9 điểm. Đề phân loại được trình độ thí sinh. Các bạn trung bình khá có thể lấy điểm 6-7 ở các phần chọn từ/cụm từ đúng để điền vào chỗ trống, xác định lỗi sai trong câu, chọn phương án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại. Khó nhất là các câu liên quan đến phần viết đòi hỏi cần có vốn từ vựng phong phú và một chút tư duy.

Nhiều giáo viên dạy tiếng Anh cấp THCS đánh giá đề thi vừa sức với thí sinh, nên phổ điểm trung bình sẽ cao hơn năm trước. Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện) nhận định đề thi bám sát cấu trúc do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn, bám sát kiến thức chương trình sách giáo khoa và có sự phân hóa rõ rệt. Đề có 10 câu phân hóa học sinh. Với đề thi này, học sinh có học lực trung bình hoặc trung bình khá có thể đạt được mức 5 - 6 điểm. Phổ điểm sẽ từ 6-8,5 điểm.

“Tuy nhiên để đạt được điểm 9 trở lên, học sinh cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa, phân tích đề kỹ lưỡng và có vốn từ vựng phong phú. Sẽ ít điểm 10 bởi có một số câu phân hóa cao nằm ở dạng bài đọc điền từ vào đoạn văn và những câu liên quan từ vựng. Muốn đạt điểm tuyệt đối phải có kiến thức rộng, cẩn thận trong suy nghĩ, phân tích làm bài và vốn từ vựng phong phú”, cô Hạnh nói.

Phụ huynh nghỉ làm đưa con đi thi

z5497597467853_1427fc074ce1fc3609775f06b6adea67.jpg
Nhiều phụ huynh nghỉ làm đồng hành cùng con trong những ngày thi. Trong ảnh: Chị Đinh Thị Lan ở xã Thái Tân (Nam Sách) chờ con ngoài điểm thi Trường THPT Nam Sách

Thời tiết buổi chiều nay hơi oi nóng. Tuy nhiên, đây là kỳ thi rất quan trọng với mỗi gia đình nên nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ rất sớm đề phòng tình huống phát sinh. Nhiều phụ huynh xin nghỉ làm để đồng hành cùng con trong những ngày thi. Chị Đinh Thị Lan ở xã Thái Tân (Nam Sách) cho biết con chị thi vào Trường THPT Nam Sách. Lực học của con thuộc mức khá nên chị không quá lo lắng. Con vừa khoe làm được bài nên chị rất vui. “Hôm nay vẫn phải đi làm công ty nhưng tôi xin nghỉ để đưa con đi thi. Tôi động viên, tạo tâm lý thoải mái nhất cho con, nấu cho con những bữa ăn ngon để bảo đảm sức khoẻ”, chị Lan nói.

z5497188700485_b6d449cc3506d5a206fc3df9043921ec.jpg
Lực lượng công an giao thông làm việc nhiệt tình, trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thi

Lực lượng công an, dân quân, bảo vệ, thanh niên tình nguyện các địa phương có mặt từ sớm để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; hỗ trợ thí sinh vào phòng thi an toàn, tặng nước uống, cổ vũ, động viên thí sinh vào và ra khỏi điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, ngày thi đầu tiên có 21 em vắng không lý do. Trong tất cả hội đồng thi không có sự cố phát sinh; không có thí sinh, cán bộ nào làm nhiệm vụ tổ chức kỳ thi vi phạm quy chế thi. Ngày 2/6, gần 21.000 thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn ngữ văn và toán. Buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn (120 phút), 8 giờ bắt đầu tính thời gian làm bài; buổi chiều thi môn cuối cùng - môn toán (120 phút), 14 giờ bắt đầu tính thời gian làm bài. Đây là năm học cuối cùng học sinh thi vào lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông cũ 2006.

PV
(0) Bình luận
Thí sinh Hải Dương hoàn thành môn thi đầu tiên vào lớp 10 công lập
ss